Làm cháy nhà xưởng, chủ thầu và thợ hàn phải đền 104 tỷ đồng

Ngoài án phạt 8 năm tù, chủ thầu Phan Trọng Lịch và đồng phạm bị tòa tuyên bồi thường dân sự hơn 100 tỷ đồng cho các công ty bị thiệt hại sau vụ cháy.

Ngày 10/9, TAND Hà Nội bác đơn kêu oan của Phan Trọng Lịch (37 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Hồng Hải (37 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tòa phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo 1 năm tù so với án 9 năm của cấp sơ thẩm nhưng giữ nguyên mức bồi thường dân sự 104 tỷ đồng.

Phan Trọng Lịch (bìa trái) và Nguyễn Hồng Hải tại tòa. Ảnh: N.T.

Phan Trọng Lịch (bìa trái) và Nguyễn Hồng Hải tại tòa. Ảnh: N.T.

Theo hồ sơ tố tụng, Công ty Phú Hưng thuê nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Thanh Trì (Hà Nội) để sản xuất nội thất gỗ gia đình. Tháng 11/2016, do cần lắp hệ thống thông gió nên công ty này thuê Phan Trọng Lịch thi công hàn xì để gắn ống làm mát vào mái nhà xưởng.

Ngày 2/12/2016, Lịch cùng nhóm thợ, trong đó có Nguyễn Hồng Hải phụ trách máy hàn, đến khu nhà xưởng của Công ty Phú Hưng để làm việc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.H.

Quá trình thi công, Hải khiến tia lửa bén vào giàn thông gió cũ gây hỏa hoạn. Vụ cháy thiêu rụi khu xưởng Công ty Phú Hưng và xưởng của 3 doanh nghiệp liền kề.

Lịch bị cáo buộc không chỉ đạo thợ hàn ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và phòng chống cháy nổ. Còn Hải thực hiện việc hàn nhưng không dùng biện pháp ngăn chặn tia lửa.

Các cấp tố tụng xác định vụ cháy nhà xưởng của 4 doanh nghiệp gây tổng thiệt hại 104 tỷ đồng. Lịch và Hải phải bồi thường toàn bộ số tiền này.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lam-chay-nha-xuong-chu-thau-va-tho-han-phai-den-104-ty-dong-post988586.html