Làm chủ khí tài radar qua mô hình

Trạm Radar 22 (Trung đoàn Radar 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) đang được trang bị khí tài radar ELM-2288ER.

Đây là loại khí tài dùng để hỗ trợ phòng không, cảnh báo sớm, kiểm soát hàng không... Radar này không chỉ cung cấp dữ liệu 3D có độ chính xác về các mục tiêu, mà còn tự động theo dõi mục tiêu dựa trên các thông số mục tiêu được lập trình trước. Nhờ tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất nên đài radar ELM-2288ER có khả năng kháng nhiễu tốt, phát hiện nhiều loại mục tiêu từ xa, kể cả các khí tài bay bám địa hình, cơ động nhanh và có diện tích phản xạ radar nhỏ như tên lửa hành trình, máy bay không người lái… từ đó góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời của đơn vị.

Do yêu cầu của nhiệm vụ trực ban chiến đấu, quản lý vùng trời nên Trạm Radar 22 phải thường xuyên mở máy radar ELM-2288ER từ 16 tiếng đến 20 tiếng/ngày, thậm chí có giai đoạn phải phát sóng 24/24 giờ nên việc huấn luyện nâng cao khả năng khai thác, sử dụng khí tài cho trắc thủ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật gặp nhiều khó khăn, do thời gian huấn luyện trùng với thời gian chiến đấu của khí tài. Từ thực tế trên, Trung úy Vũ Đức Ba, cán bộ của trạm đã đề xuất ý tưởng thiết kế mô hình anten đài radar ELM-2288ER phục vụ huấn luyện thay thế khí tài thật tại đơn vị. Sau khi báo cáo, được sự ủng hộ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, Vũ Đức Ba đã bắt tay vào thực hiện đề tài. Anh nghiên cứu thiết kế, mô phỏng khí tài trên máy vi tính và lập trình, viết code (mã lệnh) để điều khiển chế độ vận hành của anten.

Triển khai nghiên cứu, thiết kế mô hình, Vũ Đức Ba phải khắc phục nhiều khó khăn, do điều kiện đơn vị đóng quân trên núi cao, việc đi lại hạn chế, các linh kiện không sẵn có… Anh trao đổi, bàn bạc, thống nhất cùng tổ kỹ thuật để tìm ra những phương án khả thi nhất. Tháng 2-2018, mô hình anten đài radar ELM-2288ER đã hoàn thành, đưa vào ứng dụng và vận hành tốt, được chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Thiếu tá Trần Anh Dũng, Trạm trưởng Trạm Radar 22, nhận xét: Mô hình anten đài radar ELM-2288ER của Trung úy Vũ Đức Ba và tổ kỹ thuật thiết kế, lắp ráp đã phát huy tốt tính năng, tác dụng trong huấn luyện làm chủ khai thác khí tài được trang bị, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý vùng trời Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lam-chu-khi-tai-radar-qua-mo-hinh-544006