Làm chứng minh thư giả ở quán trà đá để đi máy bay

Nhân viên soi chiếu an ninh sân bay phát hiện nữ hành khách dùng chứng minh thư làm giả một cách vụng về. Người khách nói đã ra quán trà đá nhờ làm giấy tờ giả giá 500.000 đồng.

Ngày 24, 25/7, lực lượng soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài phát hiện 2 nữ hành khách xuất trình chứng minh nhân dân giả để lên máy bay.

Theo đó, lúc 19h30 ngày 24/7, tại điểm soi chiếu sảnh C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên soi chiếu an ninh hàng không phát hiện bà Lê Thị Ánh Hồng (trú tại Thái Nguyên) xuất trình chứng minh nhân dân có đặc điểm nhận dạng và dấu vân tay không trùng khớp.

Nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân giả, thiếu dấu giáp lai.

Qua xác minh, nữ hành khách khai nhận do giấy chứng minh nhân dân hết hạn nên đã đến quán trà đá trước cổng Công an tỉnh Thái Nguyên nhờ người làm dịch vụ lấy chứng minh nhân dân nhanh với giá 500.000 đồng (không cần lấy dấu vân tay).

Ngày 25/7, nhân viên an ninh sân bay Nội Bài tiếp tục phát hiện nữ hành khách Châu Thị Hận (sinh năm 1989, trú tại An Giang) sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Đỗ Kim Loan, sinh năm 1994, trú tại Cần Thơ để xuất trình cho lực lượng an ninh sân bay.

Phát hiện ảnh trên chứng minh nhân dân không có dấu giáp lai, hành khách có dấu hiệu bất thường nên an ninh sân bay đã chặn lại. Qua xác minh, bà Hận thừa nhận đã nhờ một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc làm hộ giấy chứng minh nhân dân với giá 500.000 đồng.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã yêu cầu trung tâm an ninh hàng không Nội Bài lập biên bản, bàn giao hai nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân giả cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-chung-minh-thu-gia-o-quan-tra-da-de-di-may-bay-post972707.html