Làm dâu gia đình danh giá: Đông Nhi vướng thị phi lớn nhất sự nghiệp vẫn được thiếu gia tập đoàn nhựa che chở

Nhiều người cho rằng thành công lớn nhất trong cuộc đời Đông Nhi là yêu và và kết hôn với Ông Cao Thắng - thiếu gia tập đoàn nhựa có tiếng.

Tin đồn hẹn hò của Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2010 khi nữ ca sĩ phát hành album đầu tay mang tên "The First Step". Năm 2011, hai người công khai tình cảm với công chúng. Thời điểm mới thừa nhận hẹn hò, Đông Nhi bước sang tuổi 23 còn Ông Cao Thắng mới chỉ 25 tuổi. Cả hai vẫn còn trẻ và là những gương mặt vừa bước vào nghề chưa lâu. Việc liên tục gây chú ý xuất hiện cạnh nhau trong mọi sự kiện, đóng cảnh thân mật trong MV... không tránh khỏi khiến khán giả nghĩ đến việc dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi.

Bốn năm sau khi tuyên bố hẹn hò, Ông Cao Thắng từ bỏ sự nghiệp cầm mic, thành lập công ty giải trí và trở thành quản lý riêng cho Đông Nhi. Sự hy sinh của anh khiến nhiều người cảm động, cũng không ít đối tượng dèm pha. Bởi Ông Cao Thắng sinh trưởng trong một gia đình kinh doanh bề thế ở TP.HCM. Vì vậy, không ít ý kiến cho rằng Đông Nhi chỉ lợi dụng Ông Cao Thắng làm "bàn đạp" cho sự nghiệp của cô. Thậm chí, giọng ca sinh năm 1988 từng bị ghét bỏ và mang tiếng "dựa hơi" bạn trai.

Đối mặt với những nghi ngờ trên, cặp đôi chọn cách dùng tình yêu của mình để thuyết phục công chúng. Cuối cùng, trải qua 10 năm gắn bó, cặp đôi về chung nhà vào năm 2019: "Cả Nhi và anh Thắng đều quan niệm mỗi ngày thức dậy còn được ở cạnh nhau đã là điều hạnh phúc rồi".

Cũng không khó hiểu khi nhiều nghi ngại xung quanh tình yêu của Đông Nhi suốt hơn 1 thập kỷ qua vì xét về sự nghiệp và gia thế thì Ông Cao Thắng và gia đình anh đích thị là một đại gia trong giới kinh doanh.

Sinh năm 1986, Ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng. Tuy nhiên, Ông Cao Thắng hiếm khi nhắc về công ty gia đình mình, trừ khi được hỏi; bởi có thể bởi thật ra doanh nghiệp gia đình anh dù có lịch sử lâu đời, nhưng vẫn đơn thuần là 1 công ty gia đình.

Được biết tập đoàn này được coi là "đế chế" ngành nhựa của gia đình Ông Cao Thắng đã được chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 1994. Tiền thân của doanh nghiệp này đã bắt đầu từ vài chục năm trước đó do ông Ông Dục Sơ – một doanh nhân người Hoa làm chủ. Mặc dù tập đoàn Tân Hiệp Hưng không thể sánh bằng tập đoàn nhựa Long Thành nhà Phạm Trần Nhật Minh nhưng doanh nghiệp này cũng là đối tác, khách hàng của nhiều tập đoàn thực phẩm nổi tiếng. Từ năm 2015, Ông Cao Thắng trở thành cổ đông thứ 4 của tập đoàn này.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bên ba kiêm ông chủ nhựa Tân Hiệp Hưng.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bên ba kiêm ông chủ nhựa Tân Hiệp Hưng.

Bố mẹ chồng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của ca sĩ Đông Nhi.

Nói thêm về ông xã Đông Nhi, vốn có "máu" kinh doanh trong người cộng thêm sự hậu thuẫn của gia đình, năm 2011, Ông Cao Thắng đã đầu tư khá nhiều tiền vào hệ thống kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh tại một địa bàn quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Ông Cao Thắng là người sở hữu và quản lý công ty giải trí 6SE. Ra đời từ năm 2012 nhưng mà với sự dẫn dắt của Ông Cao Thắng, 6SE đã trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu của showbiz Việt hiện nay với nhiều "gà cưng" như: Đông Nhi, Anh Tú The Voice, nhóm UNI5, nhạc sĩ Đỗ Hiếu,...

Ngoài ra, Ông Cao Thắng còn có đam mê lớn với thể thao. Anh là Chủ tịch đội bóng futsal Tân Hiệp Hưng trên 2 năm nay do chính anh thành lập và thi đấu ở những giải lớn trong toàn quốc. Sở hữu số tài sản lớn như vậy nhưng người hâm mộ hiếm khi thấy Ông Cao Thắng khoe khoang những thành tích kinh tế của mình. Thậm chí, anh còn được biết đến là người chấp nhận lùi về sau Đông Nhi để làm chỗ dựa tinh thần cho sự nghiệp của bà xã suốt 1 thập kỷ qua. Không khó để bắt gặp những bức ảnh Ông Cao Thắng đứng trong hậu trường chăm chú vuốt lại từng sợi tóc cho bạn gái hay nhìn theo từng bước chân trên sàn diễn của cô.

Ông Cao Thắng là "hậu phương" vững chắc cho Đông Nhi suốt nhiều năm qua

Nữ ca sĩ luôn được "trai đẹp" hộ tống trong các sự kiện lớn nhỏ

Và về chung nhà vào năm 2019

Sau khi chính thức "về chung một nhà" bằng đám cưới thế kỷ năm 2019, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn bận rộn với công việc nhưng cũng khéo léo sắp xếp dành nhiều thời gian cho gia đình, đi du lịch bên nhau.

Đến hiện tại, sau 3 năm hôn nhân, ái nữ Winnie Ông Yên Nhi chính là trái ngọt và món quà đặt biệt nhất của cặp đôi. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ 1001 khoảnh khắc đáng yêu của "thế lực nhỏ" này.

Về phía gia đình chồng, suốt nhiều năm qua Đông Nhi vẫn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ Ông Cao Thắng. Từ khi yêu, dù chưa là con dâu nhưng bố mẹ Ông Cao Thắng vẫn luôn coi Đông Nhi là thành viên của gia đình. Mọi sự kiện lễ tết hay các chuyến đi chơi của gia đình nam ca sĩ đều không thể vắng mặt Đông Nhi.

Hiện tại, khi đã về làm dâu tập đoàn nhựa, Đông Nhi dù ít khi chia sẻ hình ảnh nhà chồng lên mạng xã hội nhưng mỗi khi có dịp, Đông Nhi đều bày tỏ tình cảm trân trọng, thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Cặp đôi luôn tự hào khoe con gái đầu lòng

Dù không nhiều nhưng Đông Nhi đôi khi cũng khoe khoảnh khắc với mẹ chồng, em chồng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp

Cách đây không lâu, Đông Nhi vướng scandal lớn nhất sự nghiệp khi bị fan ruột "tố" ekip của nữ ca sĩ đã giành kênh YouTube mà người này xây dựng để ủng hộ thần tượng, đồng thời lên án cách làm việc không chuyên nghiệp của một số thành viên trong công ty quản lý Đông Nhi. Từ những câu từ rất nhỏ nhưng đã gây "tổn thương" đôi bên, "khẩu chiến" qua lại cuối cùng Đông Nhi lên tiếng thừa nhận bản thân mất bình tĩnh khi viết ra những lời không hay.

Đứng trước ồn ào của vợ và fan, Ông Cao Thắng một lần nữa lại đứng ra "che mưa chắn gió" cho Đông Nhi. Với tư cách là người đứng đầu công ty quản lý của Đông Nhi, anh gửi lời xin lỗi tới khán giả và tự nhận mọi lỗi lầm về phía mình.

"Thắng thật sự là người phải chịu trách nhiệm vì đã để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, mọi lỗi lầm là do Thắng. Thắng xin lỗi tất cả mọi người vì đã để câu chuyện đi quá xa và đáng buồn như thế này. Thắng và những người đồng hành cùng Nhi chắc chắn sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn. Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều!", anh viết.

Mặc dù sau scandal, có thể hình ảnh của Đông Nhi trong mắt công chúng có giảm đi vài phần thiện cảm nhưng không phủ nhận, một lần nữa cho thấy Đông Nhi đã thành công khi chọn được bến đỗ hạnh phúc.

Như thường lệ, Đông Nhi vẫn nhận được sự che chở từ ông xã

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/lam-dau-gia-dinh-danh-gia-dong-nhi-vuong-thi-phi-lon-nhat-su-nghiep-van-duoc-thieu-gia-tap-doan-nhua-che-cho-172220530202045758.htm