Lâm Đồng: Bắt một đối tượng cho vay nặng lãi

Cường cho vay 75 triệu không thế chấp với thời hạn 24 ngày, lãi suất 20%, khi đến hạn thì thu về 90 triệu đồng.

Tối 14/11, Dương Đình Cường (25 tuổi, tạm trú tại TP Đà Lạt) bị Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 1, TP Đà Lạt bắt quả tang về hành vi cho vay nặng lãi khi đang thu tiền góp tại quầy bán hàng.

Tại cơ quan công an, Cường khai do nhận thấy việc cho vay trả góp đem lại lợi nhuận cao, nên Cường đã sử dụng 70 triệu làm vốn để cho vay không cần thế chấp.

Cường in các tờ rơi có nội dung cho vay với thời hạn 24 ngày, lãi suất 20%. Tiền cho vay là 75 triệu, khi thu về Cường được 90 triệu. Bằng cách trên, Cường đã cho tổng cộng 11 người vay với 14 dây góp.

Cường tại cơ quan công an.

Ngày 17/11, Công an TP Đà Lạt ( Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Dương Đình Cường về hành vi cho vay nặng lãi.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lam-dong-bat-mot-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-54803.htm