Lâm Đồng: Bắt quả tang 3 người ngang nhiên vác cưa máy 'hạ sát' rừng thông

3 người ngang nhiên vác cưa máy vào tiểu khu 273B (địa phận thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) cưa hạ hàng chục cây thông, bị bắt quả tang.

3 người mang cưa máy cưa hạ thông rừng, bị bắt quả tang - Ảnh: C.A

Tối 18.7, thượng tá Trần Văn Trà, Phó trưởng Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng vừa bắt quả tang một vụ dùng cưa máy ngang nhiên đốn hạ rừng thông.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà phối hợp Hạt kiểm lâm Lâm Hà bắt quả tang 3 người đang phá hoại rừng thông tại lô B, khoảnh 2, tiểu khu 273B , thuộc địa phận tổ dân phố Từ Liêm, thị trấn Nam Ban (H.Lâm Hà).

Vị trí thông bị cưa hạ ngay gần khu dân cư - Ảnh: C.A

3 thanh niên bị bắt quả tang hành vi phá rừng, gồm: Vương Hoài Nam (32 tuổi, xã Nam Hà, H.Lâm Hà), Đặng Văn Hưng (27 tuổi, H.Giao Thủy, Nam Định) và Lò Văn Hai (29 tuổi, Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan công an, 3 người này cho biết được Nguyễn Hùng Cường (36 tuổi, xã Gia Lâm, H.Lâm Hà) thuê mang cưa máy đến vị trí nói trên để cưa hạ thông.

Các nghi phạm phá rừng bị bắt quả tang - Ảnh: C.A

Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường, có 23 cây thông bị cưa hạ, nhiều gốc thông bị đốt cháy để phi tang.

Sau khi đốn hạ thông rừng, các nghi phạm đốt gốc thông để phi tang - Ảnh: C.A

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Rừng thông ở thị trấn Nam Ban, Lâm Đồng lại bị triệt hạ - Ảnh:

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lam-dong-bat-qua-tang-3-nguoi-ngang-nhien-vac-cua-may-ha-sat-rung-thong-1104972.html