Lâm Đồng cần phát huy thế mạnh về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 30-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo với Thủ tướng, đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng đạt 8,16%, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đạt hơn 51.000ha, doanh thu 163,8 triệu đồng/ha/năm; lượng du khách đạt gần 6 triệu lượt; 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế-xã hội địa phương phát triển vững chắc, an ninh-quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành một số vấn liên quan đến quy hoạch tổng thể thành phố Đà Lạt, các dự án đầu tư về thủy lợi, giao thông, hàng không, du lịch… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được trong những năm qua, ghi nhận việc Lâm Đồng đã bước đầu xây dựng thành công chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng hiền hòa, hiếu khách… Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém mà địa phương cần khắc phục như quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, phát triển chưa bền vững, tình trạng “cò” đặc sản vẫn tồn tại, nông sản nước ngoài trà trộn vào nông sản địa phương làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Lâm Đồng cần tập trung tăng cường quy hoạch và định hướng phát triển các lĩnh vực thế mạnh, nhất là về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng phát triển đồng đều, bền vững, dựa trên những tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Chi, sinh năm 1936, trú tại phường 7, TP Đà Lạt và thăm mô hình sản xuất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Phong Thúy, doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lam-dong-can-phat-huy-the-manh-ve-du-lich-va-nong-nghiep-cong-nghe-cao-545564