Lâm Đồng công bố dịch tả lợn châu Phi

Sau ổ dịch đầu tiên xuất hiện ngày 21/6, ngày 3/7, tỉnh Lâm Đồng đã công bố dịch tả lợn châu Phi với 7 điểm dịch tại 5 huyện, thị.

Ngày 3/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND, công bố dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên toàn tỉnh.

Theo quyết định, thời điểm xuất hiện ổ dịch đầu tiên từ ngày 21/6/2019. Đến ngày công bố dịch, trên địa bàn tỉnh có các vùng có dịch gồm các xã Liên Hiệp, Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng); thị trấn Đinh Văn, (huyện Lâm Hà); xã Tân Lâm (huyện Di Linh); xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc); xã Gia Viễn (huyện Cát Tiên).

Quyết định công bố dịch của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tồn tại 7 điểm dịch tại 5 huyện.

Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 3km bao quanh vùng có dịch và vùng đệm trong phạm vi 10km bao quanh vùng có dịch.

Để đối phó với dịch, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy theo quy định hiện hành.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/lam-dong-cong-bo-dich-ta-lon-chau-phi-72440.html