Lâm Đồng: Đăng tin thất thiệt để 'vui đùa' trên facebook bị phạt 10 triệu đồng

Thanh niên này thừa nhận, mục đích đưa thông tin thất thiệt chỉ để vui đùa, chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về thông tin điện tử nên đã có hành vi vi phạm.

Ngày 30/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với L.H.N (29 tuổi, ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Thông tin và hình ảnh thất thiệt trên facebook Mặc Ngôn (Ảnh: TL)Có thể bạn quan tâm

Thông tin và hình ảnh thất thiệt trên facebook Mặc Ngôn (Ảnh: TL)Có thể bạn quan tâm

Mức phạt trên áp dụng theo khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó, ngày 28/8, trên tài khoản facebook Mặc Ngôn đăng tải thông tin: “Ngay lúc này đây gần chợ Liên Nghĩa, một vụ chặt đầu dã man xảy ra. Hiện C.An đang điều tra làm rõ…”, kèm một số hình ảnh có nhiều người tụ tập trước một con hẻm.

Thông tin này đã gây hoang mang dư luận trong và ngoài địa phương suốt mấy ngày qua.

Qua xác minh của ngành chức năng, trong ngày 28/8 và thời gian gần đây, tại chợ Liên Nghĩa và trên địa bàn huyện Đức Trọng, không có vụ án mạng nào xảy ra, nên khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng xác định chủ tài khoản facebook Mặc Ngôn là L.H.N nên đã mời đến làm việc.

Tại buổi làm việc, N. thừa nhận mục đích đưa thông tin trên chỉ để vui đùa, chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về thông tin điện tử nên đã có hành vi vi phạm. Đồng thời cam kết gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật trên, đồng thời đăng tải thông tin đính chính trước ngày 31/8/2019.

VIÊN HỮU

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/lam-dong-dang-tin-that-thiet-de-vui-dua-tren-facebook-bi-phat-10-trieu-dong/20190830050903056