Lâm Đồng: Giải cứu tê tê quý hiếm trước khi lên bàn nhậu

Một người đàn ông đã giao nộp cho cơ quan chức năng con tê tê vàng nguy cấp quý hiếm.

Ngày 13/4, lãnh đạo Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết, đã bàn giao con tê tê vàng nguy cấp quý hiếm cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng thả về rừng.

Trước đó, ngày 12/4, ông Văn Dũng (SN 1973, ngụ tổ Sào Nam, phường 11, TP Đà Lạt) tình cờ gặp một nhóm người xách trên tay một con tê tê, nặng khoảng 2kg.

Ông Dũng giao nộp tê tê cho cơ quan chức năng.

Nhóm người trên nói vừa mua từ rừng về, chuẩn bị thịt làm mồi nhậu.

Lúc này, ông Dũng đã thuyết phục nhóm người trên bán lại cho ông với giá 3,5 triệu đồng.

Sau đó, ông Dũng đã đem con tê tê này tới Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt giao nộp để cơ quan chức năng thả về rừng.

Được biết, tê tê vàng thuộc nhóm IB, là động vật rừng hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán dưới mọi hình thức.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/lam-dong-giai-cuu-te-te-quy-hiem-truoc-khi-len-ban-nhau-d153273.html