Lâm Đồng: Giết người ném xác xuống đèo phi tang, nhóm đối tượng lĩnh án

Sau khi đánh đập, hành hạ nạn nhân đến chết, nhóm đối tượng đã bàn bạc mang thi thể xuống đèo để phi tang, hành động mơn rợ này đã bị cơ quan công an phát hiện.

Ngày 16/12, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 8 bị cáo về các tội danh; giết người, tàng trữ ma túy, cố ý gây thương tích, che giấu tội phạm.

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm, Trần Quang Hiển (41 tuổi), Lê Hoàng Anh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Vũ Vạn (32 tuổi), Lê Đăng Quý (28 tuổi), Hầu Phương Dương ( 27 tuổi), Chu Đình Đạt (27 tuổi), Trịnh Thị Ngọc ( 19 tuổi), Phan Thành Nguyên (51 tuổi; cùng trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Hồ sơ vụ án thể hiện, do nghi ngờ anh N.Đ.T (ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) có quan hệ tình cảm với bạn gái mình là Trịnh Thị Ngọc nên ngày 6/12/2018, Trần Quang Hiển gọi Thọ tới nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc để hỏi chuyện.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại đây, Lê Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Vạn và Lê Đăng Quý cũng thay nhau dùng hung khí đánh anh T. bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Khi biết anh T. đã chết, Hiển lấy ra một bao tải lớn rồi các đối tượng cùng bỏ xác nạn nhân vào trong. Hiển thuê Phan Thành Nguyên dùng ôtô chở đi Phan Thiết - Bình Thuận.

Lúc khiêng bao tải đựng xác anh T. lên xe, Hiển nói là đồ đạc đem theo.

Khi đến khu vực đèo Daguri, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Hiển nói Nguyên dừng xe rồi đẩy xác anh T. xuống vực sâu để phi tang.

Lúc này Nguyên mới biết bên trong bao tải là xác người, nhưng Nguyên sợ không dám lên tiếng.

Vào cuộc điều tra, ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bắt giữ nhóm đối tượng. Các bị can đều là những con nghiện. Khám xét chỗ ở của Hiển, Công an thu giữ nhiều loại hung khí.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án chung thân với Trần Quang Hiển, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung thân.

Lê Hoàng Anh Tuấn 20 năm tù về tội Giết người, Lê Đăng Quý 4 năm tù, Nguyễn Vũ Vạn 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo còn lại gồm Chu Đình Đạt, Trịnh Thị Ngọc, Hầu Phương Dương 3 năm tù, Phan Thành Nguyên 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-giet-nguoi-nem-xac-xuong-deo-phi-tang-nhom-doi-tuong-linh-an-d113303.html