Lâm Đồng: Hai thanh niên bị đâm phải cấp cứu chỉ vì cái 'nhìn đểu'

Bất ngờ bị chặn đánh hội đồng lúc nửa đêm, Hưởng rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm loạn xạ khiến Võ Hồng Phúc và Phong bị đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội điều tra tổng hợp của Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Công an phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Hưởng (SN 1984, trú tại phường Lộc Phát) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 26/4, nhóm thanh niên 5 người (1 nữ, 4 nam) gồm: Vũ Phương Thanh (SN 2000), Trần Thị Mỹ (SN 1998, vợ của Thanh, cùng trú tại TP Bảo Lộc), Phạm Ngọc Đức (SN 1999, trú tại phường Lộc Phát), Võ Hồng Phúc (SN 2001, trú phường B’Lao) và một người tên Phong (còn gọi là Quang, ngụ tại TP Bảo Lộc) đi trên 3 xe máy, lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu theo hướng từ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ra TP Bảo Lộc. Khi đi đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ (Nguyễn Đình Chiểu và Đào Duy Từ, phường Lộc Phát) thì gặp Trần Xuân Hưởng đi xe máy theo hướng ngược lại.

Con dao Thái Lan gãy lưỡi, tang vật của vụ án.

Cho rằng Hưởng bật đèn pha xe máy rọi thẳng vào mặt nên nhóm thanh niên trên liền quay xe đuổi theo Hưởng. Lúc này, Hưởng cũng dừng xe máy đối diện với hẻm 113 Nguyễn Đình Chiểu (phường Lộc Phát) nhìn về phía nhóm thanh niên nói trên. Các đối tượng Thanh, Phong, Đức và Phúc cho rằng Hưởng đã rọi thẳng đèn pha vào mặt mình lại còn dám “nhìn đểu” nên lao vào đánh Hưởng. Bất ngờ bị đánh, Hưởng rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm loạn xạ.

Hậu quả, Võ Hồng Phúc và Phong bị đâm trọng thương. Phúc được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cấp cứu. Phong bị thương rất nặng, được gia đình đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ngay trong đêm. Đức và Thanh né được những cú đâm của Hưởng và bỏ chạy nên chỉ bị thương nhẹ. Còn Trần Xuân Hưởng cũng bị 2 vết thương ở cổ tay trái và bầm tím mắt phải.

Đối tượng Trần Xuân Hưởng tại Cơ quan Công An.

Đối tượng Trần Xuân Hưởng tại Cơ quan Công An.

Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Phát đã có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một con dao cán gỗ đã bị gãy. Ngay sau đó đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Bảo Lộc đã truy xét, bắt giữ khẩn cấp Trần Xuân Hưởng và triệu tập những người liên quan tới trụ sở công an lấy lời khai. Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Đức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/lam-dong-hai-thanh-nien-bi-dam-phai-cap-cuu-chi-vi-cai-nhin-deu/20200427060018377