Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Ngày 29/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988) có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với thủ đoạn đăng bài viết cho vay tiền không cần thế chấp trên Facebook, trong năm 2023, Giang đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất dao động từ 218% đến 912,5%/ năm.

Đối tượng Lê Anh Giang.

Khi bị hại không còn khả năng để tiếp tục trả tiền lãi, Lê Anh Giang thường xuyên gọi điện để chửi bới, đe dọa buộc họ phải tiếp tục trả tiền.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Anh Giang đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ, máy móc liên quan đến việc cho vay lãi nặng, trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân là CCCD, bằng lái xe, giấy khai sinh... của người vay.

Số CCCD của người vay tiền từ đối tượng Lê Anh Giang.

Tại Cơ quan CSĐT, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Anh Giang về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”, thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội.

Khi phát hiện tội phạm có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, người dân cần kịp thời thông báo đến lực lượng công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Nguyễn Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-dong-khoi-to-doi-tuong-cho-vay-voi-lai-suat-gan-1000nam-a656558.html