Lâm Đồng không chủ quan khi thực hiện cách ly xã hội

Tỉnh Lâm Đồng hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Gần 600 người đã được trở về với gia đình sau những ngày cách ly y tế tập trung.

Tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Gần 600 người đã được trở về với gia đình sau những ngày cách ly y tế tập trung. Không chủ quan trước dịch bệnh, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện nghiêm túc việc theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn một tuần nay, mọi người trong gia đình anh Đỗ Thanh Trúc ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hầu như không ra khỏi nhà. Anh chia sẻ, bản thân gia đình anh cũng như nhiều gia đình xung quanh đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Người dân rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Sau khi nắm được quan điểm của Đảng và Nhà nước về “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi ở nhà thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn. Người trong gia đình khi ra ngoài thường xuyên đeo khẩu trang. Hạn chế không cho trẻ em đi tới nơi đông người. Chúng tôi luôn tăng cường dọn dẹp vệ sinh nơi ở để phòng dịch”- anh Trúc nói.

Không chỉ nâng cao ý thức tự phòng bệnh cho bản thân và gia đình, nhiều bà con còn báo tin tới chính quyền địa phương khi thấy người từ nơi khác tới.

“Trước tình hình dịch bệnh, tôi và tất cả bà con trong xóm đều thực hiện chấp hành rất nghiêm thông điệp của Thủ tướng Chính phủ. Mọi người đều đeo khẩu trang, không đi tới những vùng có dịch. Khi có người ở nơi khác về nhất là ở vùng có dịch, chúng tôi báo ngay cho chính quyền địa phương và các đoàn thể”- Chị Nguyễn Thị Hải ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng cho biết.

Cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ngay tại cơ sở. Các địa phương đều đã thành lập Đội phản ứng nhanh để hỗ trợ phòng, chống dịch.

“Trung tâm y tế huyện đã triển khai một khu điều trị cách ly với quy mô 12-15 giường. Đặc biệt trong thời gian này, chúng tôi đã triển khai, kiểm soát tốt các du khách đến du lịch trên địa bàn. Báo cáo kịp thời cho Trung tâm y tế tỉnh thực hiện giám sát, phân loại cách ly tại nhà, tại trung tâm y tế hoặc tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh theo quy định của Bộ Y tế”- ông Hoàng Ngọc Túy, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lạc Dương cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, đến nay tỉnh đã có 593 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Hiện Lâm Đồng không còn người nước ngoài phải cách ly y tế. Tại Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) không còn trường hợp cách ly tập trung. Ông Phan Văn Đa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, mặc dù Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS- CoV-2 nhưng người dân không nên chủ quan. Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

“Công an ở địa phương và các thôn, tổ dân phố phải theo dõi chặt chẽ biến động người lạ để chúng ta kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, từng tổ dân phố, từng khu dân cư chúng ta báo cho các cơ quan chức năng để đến điều tra dịch tễ”- ông Phan Văn Đa cho biết./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lam-dong-khong-chu-quan-khi-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-1034282.vov