Lâm Đồng: Làm rõ việc du khách nước ngoài 'tố' Khu du lịch thác Prenn ngược đãi thú hoang dã

Ngày 25/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, Khu du lịch (KDL) Thác Prenn, TP Đà Lạt đang nuôi nhốt nhiều động vật để phục vụ du lịch, trong đó có 2 con hổ mặc dù KDL này chưa được cấp giấy phép nuôi hổ.

Đối với trường hợp 2 con hổ, đơn vị có nhận được hồ sơ xin cấp phép chăm nuôi phục vụ du lịch của KDL thác Prenn. Tuy nhiên, đến nay KDL này vẫn chưa hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng đã tự ý đưa 2 con hổ về nuôi nhốt tại đây, cùng một số động vật khác trong điều kiện không đảm bảo khiến dư luận phản ánh.

Hai con hổ được nuôi nhốt trong môi trường chật chội.

Theo quan sát, có thể thấy điều kiện nuôi nhốt một số loại động vật hoang dã khá chật chội: Nơi sinh sống của hai con hổ chỉ rộng chưa tới 10m2. Một con gấu bị chột 1 mắt, một con nhím bị rụng hết lông đuôi, mình lở loét,... trông rất tội nghiệp, phản cảm.

Con nhím bị rụng lông, ghẻ lở.

Trước đó, trên mạng xã hội du khách nước ngoài phản ảnh, những con thú nuôi ở khu du lịch này phải sống trong điều kiện tồi tệ, bị ngược đãi, bị bỏ đói khiến chúng phải "xin" ăn khách du lịch.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/lam-dong-lam-ro-viec-du-khach-nuoc-ngoai-to-khu-du-lich-thac-prenn-nguoc-dai-thu-hoang-da-d70332.html