Lâm Đồng liên tiếp 3 ngày có người tử vong

Liên tiếp ba ngày đầu tháng 3, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp hôn mê sâu, điều này khiến người dân và dư luận không khỏi xót xa.

Theo đó, chiều ngày 2/3, tại lễ hội thác Pongour, thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), anh Trần Văn Thắng (21 tuổi; ngụ tại xã Lát, huyện Lạc Dương) trèo lên vách đá nơi thác nước đang đổ xuống thì không may trượt chân, rơi từ độ cao trên 3m xuống phía dưới dẫn đến tử vong.

Ngày hôm sau (ngày 3/3), một nhóm du khách dừng chân trên đèo Prenn đoạn gần khu du lịch thác Datanla ( phường 3, TP Đà Lạt) để chụp hình, thì tá hỏa phát hiện một thi thể phụ nữ chết cháy dưới rừng thông.

Gần đó, lực lượng chức năng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh cùng một số vỏ chai lọ nhựa. Trong lá thư, nạn nhân ban đầu được xác định là chị H.T.X.H (26 tuổi, chưa xác định được địa chỉ).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân xấu số.

Một sự việc hy hữu xảy ra vào sáng ngày 4/3, khi anh D. (tài xế, 40 tuổi) và chị Q. (39 tuổi; cả hai cùng ngụ tại tỉnh Ninh Thuận) chở tôm trên xe tải đông lạnh lên TP Đà Lạt ( Lâm Đồng) để bán, khi đến quốc lộ 20B, đoạn thuộc địa phận thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, 2 người đỗ xe bên vệ đường để ngủ, nghỉ dẫn đến tử vong do ngạt khí.

Chiếc xe tải mà 2 nạn nhân dùng để ngủ, nghỉ.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một khách hàng của 2 người nói trên chờ lâu không thấy giao hàng nên đã chạy xe ngược về hướng Ninh Thuận. Khi đến vị trí mà anh D. và chị Q. đỗ xe thì phát hiện anh D. đã tử vong, còn chị Q. trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Ngay sau đó, chị Q. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Do gia đình từ chối khám nghiện nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh D. cho người thân đưa về lo hậu sự.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/lam-dong-lien-tiep-3-ngay-co-nguoi-tu-vong-d64908.html