Lâm Đồng mật phục bắt đối tượng phá rừng, chiếm đất

Tại cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Phước đã thừa nhận hành vi thuê người phá rừng lấn đất để sản xuất.

Chiều nay 14/10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng thông lấn đất tại tiểu khu 151A, phường 12, thành phố Đà Lạt.

Hiện trường vụ phá rừng thông.

Hiện trường vụ phá rừng thông.

Sau nhiều ngày mật phục, vào tối 13/10, lực lượng chức năng phát hiện có một số đối tượng đang cưa thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm đối tượng tháo chạy, bỏ lại hiện trường 1 cưa máy. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 14/10, một đối tượng quay trở lại lấy máy cưa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt, có vườn cạnh khu vực đất rừng) thuê phá rừng, trồng cây. Kiểm tra tại hiện trường, 8 cây thông có đường kính gốc từ 20 – 35cm, chiều cao phần thân khoảng 9m đã bị cưa hạ, hơn 1.200m2 đất rừng đã được các đối tượng đào sẵn hố để trồng cây bơ, xoài với mục đích chiếm đất. Tại cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Phước đã thừa nhận hành vi thuê người phá rừng lấn đất để sản xuất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lam-dong-mat-phuc-bat-doi-tuong-pha-rung-chiem-dat-967021.vov