Lâm Đồng ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội

Gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Lâm Đồng đang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội, trong đó nổi lên là loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự là những thanh, thiếu niên hư hỏng, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình, trong đó có nhiều em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Gần đây nhất, ngày 25/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã bắt 4 thanh niên, gồm Trương Thanh Đạt (SN 2003), Bùi Phan Trường Giang (SN 2006), Trương Mai Hoàng Thành (SN 2006), cùng ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm và Phan Hoàng Gia Kiệt (SN 2007, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các em đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình nhưng tất cả đều chưa ý thức được sự việc nghiêm trọng do mình gây ra.

Công an TP Đà Lạt tuyên truyền, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không thực hiện hành vi nẹt pô, tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu

Công an TP Đà Lạt tuyên truyền, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không thực hiện hành vi nẹt pô, tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu

Do thiếu sự quan tâm dạy dỗ, thậm chí là nuôi chiều của gia đình, các em đã hình thành những thói hư tật xấu từ rất sớm. Ban đầu chỉ là đi theo nhóm bạn, tham gia vào một số hành vi theo dạng “thử một lần cho biết”, rồi dần hình thành thói quen. Để có tiền tiêu xài, nhiều em đã nói dối cha mẹ xin tiền với lý do để đóng học thêm, đóng góp các khoản, mua đồ dùng học tập… rồi chi tiêu vào những buổi ăn chơi, đua đòi theo nhóm bạn.

Khi đã đưa ra mọi lý do, bị gia đình phát hiện tiêu tiền không như lý do trình bày, không còn tiền nữa, nhiều em nảy sinh hành vi trộm cắp. Ban đầu là trộm cắp vặt tài sản ngay trong gia đình mình rồi dần chuyển sang trộm cắp có tổ chức, nhiều người cùng thực hiện. Lúc bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản là xe máy ở quảng trường Lâm Viên, Đạt, Kiệt, Giang và Thành khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài ăn chơi, cả nhóm liền rủ nhau lên TP Đà Lạt để trộm xe máy.

Mặc dù tất cả còn rất trẻ nhưng hành vi phạm tội của nhóm này thực hiện lại khá chuyên nghiệp, có sự phân chia nhiệm vụ, tính toán kỹ lưỡng nhằm đối phó, qua mắt lực lượng chức năng. Chỉ trong ngày 24/3, cả nhóm đã trộm trót lọt 2 vụ với 2 xe máy tại khu vực quảng trường Lâm Viên. Trong lúc đang tìm cách lẩn trốn khỏi địa phương, nhóm thanh thiếu niên này bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

Cũng trong ngày 25/3, Công an TP Bảo Lộc tiến hành bắt giữ và triệu tập tổng cộng 18 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng hung khí đuổi chém nhau xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm yêu đương một cô gái giữa Nguyễn Đại Phúc (SN 2007, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo ) và Hồ Xuân Khoa (SN 2006, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc).

Để giải quyết mâu thuẫn trong “chuyện tình tay ba” này, Phúc và Khoa rủ thêm nhiều đối tượng khác có độ tuổi từ 14 tới 16, đem theo nhiều hung khí hẹn địa điểm rồi tới đánh, chém nhau. Sự việc đã gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng tại địa phương bởi hành vi manh động, coi thường pháp luật và tính mạng người khác của hai nhóm thanh, thiếu niên trên.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 10 thanh, thiếu niên (từ 16 tới 22 tuổi) để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tương tự như nhóm thanh niên ở TP Bảo Lộc, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong lúc giao tiếp mà các đối tượng không ngần ngại rủ thêm nhiều bạn bè, đem theo hung khí đi đánh nhau, gây thương tích cho đối phương và làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Trên địa bàn huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh,... thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Từ năm 2021 tới cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 131 vụ, 269 đối tượng là tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Trong đó, chủ yếu là các án trộm cắp tài sản (35 vụ), cố ý gây thương tích (37 vụ), gây rối trật tự công cộng (16 vụ), vi phạm các tội về ma túy (5 vụ), giết người (4 vụ), hiếp dâm (9 vụ)…

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, đa phần bản thân các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật thời gian qua thường có độ tuổi từ 16 đến 20. Do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này đang trong quá trình phát triển, nhiều em mới bỏ học hoặc còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên khả năng phân biệt, nhận thức đúng, sai còn hạn chế.

Phần lớn các thanh, thiếu niên chưa tự làm chủ được bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội hoặc bị cuốn vào những hành vi vi phạm pháp luật khác, hơn ai hết, trước tiên các bậc cha mẹ, ông bà, anh chị… trong gia đình cần dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát, uốn nắn các hoạt động của con em mình.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/lam-dong-ngan-chan-tinh-trang-thanh-thieu-nien-pham-toi-i688708/