Lâm Đồng: Phát hiện hàng trăm lóng gỗ thông bị chôn lấp dưới đất để phi tang

Tại khoản 6, Tiểu khu 438A thuộc địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, đã có gần 400 lóng gỗ thông vẫn còn tươi, dài 11,5m, đường kính từ 1740 cm bị cưa hạ, cắt nhỏ và chôn lấp dưới đất.

Ngày 17/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiến hành đo đạc, kiểm đếm số lượng cây thông rừng bị triệt hạ và cắt khúc, phi tang bằng hình thức chôn lấp tại khoảnh 6, Tiểu khu 438A thuộc địa bàn thôn 4 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm).

Trước đó, từ tin báo của người dân, ngày 16-7, các cơ quan chức năng đã tiến hành “khai quật” mặt đất trên diện tích hàng trăm mét vuông, phát hiện dưới lớp đất vị trí này có khoảng 400 lóng gỗ thông, đường kính từ 17-40cm, dài 80cm đến 1,5m.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số gỗ thông bị chôn lấp dưới đất

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số gỗ thông bị chôn lấp dưới đất

Tại đây, đã huy động nhiều người đào bới những cây gỗ thông bị triệt hạ, theo thống kê sơ bộ có gần 400 lóng thông có đường kính từ 17 cm đến 40 cm, chiều dài từ 0,9 m đến 1,5 m. Hiện chưa thống kê được tổng số gốc thông bị triệt phá.

Toàn bộ số gỗ thông vừa được phát hiện vẫn còn tươi, bị cưa hạ, cắt nhỏ chôn giấu xuống lòng đất cách đây từ một đến vài tháng.

Tổng diện tích tổ này được giao là hơn 230ha; trong đó có hơn 192ha rừng phải quản lý bảo vệ, hơn 32ha rừng phải trồng và chăm sóc, chỉ có 5,85ha là diện tích sản xuất nông lâm kết hợp.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ thông vừa được “khai quật”

Tuy nhiên, nhiều diện tích của rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm, phân lô để bán, trồng cây nông nghiệp sai mục đích.

Tổ cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú được UBND tỉnh Lâm Đồng giao hơn 230 ha. Trong đó 192 ha quản lý bảo vệ rừng, hơn 32 ha trồng và chăm sóc rừng, chỉ có 5,85 ha là diện tích sản xuất nông lâm kết hợp.

Cuối năm 2017, rừng cộng đồng giao cho người dân thôn 4, xã Lộc Phú quản lý bị các đối tượng lấn chiếm, trồng cây nông nghiệp hơn 76 ha.

UBND huyện Bảo Lâm đã từng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất rừng cộng đồng trên nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất rừng cộng đồng này.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngọc Ánh (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/lam-dong-phat-hien-hang-tram-long-go-thong-bi-chon-lap-duoi-dat-de-phi-tang/