Lâm Đồng: Sôi nổi vòng đua xe đạp quanh hồ Xuân Hương

Giải đua xe đạp Cup Truyền hình Tp. HCM là giải đua thường niên, gắn liền với tháng Tư lịch sử, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 20/4, các tay đua của 14 đội tranh tài chặng 16, Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh 2023 - đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo du khách và người dân thành phố ngàn hoa.

 Petr Rikunov - tay đua về đích đầu tiên ở vòng đua quanh hồ Xuân Hương.

Petr Rikunov - tay đua về đích đầu tiên ở vòng đua quanh hồ Xuân Hương.

Các tay đua xuất phát tại khu vực quảng trường Lâm Viên, đua 10 vòng quanh hồ Xuân Hương và về đích tại khu vực lễ đài trước công viên Yersin.

Sau vòng đua đầu tiên với mục đích thăm dò đối phương và làm quen với đường đua, các vận động viên của 14 đội đồng loạt tăng tốc, sôi nổi rượt đuổi, bứt phá, tạo sự hấp dẫn và ngày càng gay cấn.

Là chặng đua không phải băng qua dốc, đèo, mặt đường rộng thoáng, lại được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, nhiều tay đua đã nhanh chóng chứng minh được năng lực bứt phá của mình.

Đoàn mô tô dẫn đoàn ghé thăm Quần thể khu du lịch PINI.

Sau màn tung nước rút đầy hấp dẫn, kịch tính ở 100m cuối cùng, vận động viên Petr Rikunov của Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã cán đích đầu tiên trong chặng đua quanh hồ Xuân Hương, Tp.Đà Lạt.

Đây là sự kiện Chào mừng 48 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, vì sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng, kỷ niệm 130 năm Tp.Đà Lạt hình thành và phát triển qua đó kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đại diện Ban tổ chức trao 50 phần quà cho các gia đình nghèo xã Lát, huyện Lạc Dương.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP.HCM, sự kiện Thể thao văn hóa nổi bật của Tp.HCM trong những ngày tháng tư lịch sử.

Cuộc đua quy tụ hầu hết các đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam, các vận động viên tham gia tranh tài 25 chặng đua với tổng gần 3.000km dọc theo chiều dài đất nước đã tạo dấu ấn sự kiện 35 năm Cuộc đua xe đạp.

Các đơn vị tổ chức trồng 100 cây mai anh đào.

Trước đó, sau khi hoàn thành Chặng 15, từ Tp.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đi Tp.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), chiều tối ngày 19/4, tại Quần thể Khu du lịch PINI, xã Lát, huyện Lạc Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ đoàn đua xe đạp – Non sông liền một dải 2023”.

Các đơn vị tham dự đã tổ chức trồng hơn 100 cây mai anh đào tại xã Lát, huyện Lạc Dương.

Theo Ban tổ chức, tại Quần thể khu du lịch PINI, các đơn vị tham gia đã trồng hơn 100 cây mai anh đào để cùng hưởng ứng chung tay bảo môi trường, tham quan Quần thể Khu du lịch PINI, 1 điểm đến 2 kỷ lục, vườn sinh thái Quỷ Núi, khám phá đồ án mê lộ và ma trận, trải nghiệm văn hóa Tây nguyên Suối Ma, thưởng thức chương trình võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã giao lưu với CLB mô tô Brother Đà Lạt, các thành viên của đoàn đua xe đạp cùng với người dân địa phương nhằm phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu môn xe đạp trong tỉnh và toàn quốc cũng như tăng cường tình đoàn kết, giới thiệu con người và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng thời trao tặng 50 phần quà trị giá mỗi phần quà 320 ngàn đồng đến với người nghèo xã Lát huyện Lạc Dương.

Ban tổ chức cùng ê kíp chương trình chụp hình lưu niệm tại Quần thể khu du lịch PINI Đà Lạt.

Nguyễn Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-dong-soi-noi-vong-dua-xe-dap-quanh-ho-xuan-huong-a604078.html