Làm động tác 'chĩa súng' vào Trump, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu bị chỉ trích

Cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đang gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội khi đăng bức ảnh ông làm động tác chĩa súng sau lưng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Donald Tusk đăng bức ảnh gây tranh cãi khi làm điệu bộ chĩa súng sau lưng Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Twitter

Cựu chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk hôm 5/12 chia sẻ hình ảnh gây sốc về việc ông làm điệu bộ chĩa súng vào lưng Tổng thống Mỹ. Chính trị gia chú thích dưới bức ảnh: “Dù nhiều biến động liên tục, tình bạn xuyên Đại Tây Dương của chúng ta vẫn bền vững #Trump, #NATO”.

Bức ảnh gây này được chụp tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada tháng 6/2018. Hành động của ông Tusk bị lên án khi diễn ra vào thời điểm cực kỳ căng thẳng trong chính trị phương Tây.

Sau khi xuất hiện trên mạng Twitter, cư dân mạng lập tức thể hiện sự phẫn nộ. Một người dẫn một phán quyết chia sẻ trên Wikipedia với nội dung: “Năm 2019, Tòa án Tối cao Pennsylvania quy định sử dụng cử chỉ tay giống như súng, ‘bắt chước hành động bắn và gợi nhắc khẩu súng như một mối đe dọa, là hành vi gây rối trật tự”.

Người khác bình luận: “Ông ấy thật là người nhỏ mọn”.

Một bình luận bằng tiếng Ba Lan: “Tôi hiểu cú bấm máy này có thể tình cờ nhưng bức ảnh được đăng có chủ đích. Thật tốt khi số phận của thế giới nằm trong tay những người nghiêm túc và có trách nhiệm”.

Một người Mỹ viết: “Ông đang đe dọa Tổng thống của chúng tôi? Tôi hy vọng là không phải vậy”.

Ông Tusk đăng bức ảnh gây tranh cãi trên sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị bắt gặp cùng lãnh đạo Anh, Pháp và Hà Lan bình phẩm về Trump trong một cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh NATO diễn ra ở London vừa qua.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cuu-chu-tich-hoi-dong-chau-au-lam-dong-tac-chia-sung-vao-trump-6598555.html