Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc ô tô, khi xe đầu kéo lưu thông vào khúc cua gấp trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sự cố lật xe. Hậu quả, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, giao thông trên đèo này bị tê liệt cả 2 chiều.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 17/1/2022, xe đầu kéo do tài xế Hoàng Đình Quang (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào) theo hướng từ Đà Lạt đi TP HCM.

Khi đến Km105 quốc lộ 20, khúc cua gấp của đèo Bảo Lộc, xe đầu kéo bất ngờ bị lật làm cho thùng xe văng trúng xe tải đông lạnh do tài xế Phan Chí Cường (28 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Tiếp đó, xe đầu kéo tiếp tục trượt dài về phía trước lao vào xe khách do tài xế Nguyễn Trí Tuấn (45 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) đang lưu thông phía sau xe tải đông lạnh. Chưa dừng lại, chiếc xe ben do tài xế Nguyễn Thế Sử (48 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang chạy phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe khách. Lúc xảy ra tai nạn, trên ô tô khách có 33 người.

Tại hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, 2 tài xế và 2 hành khách bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Cabin xe đầu kéo và toàn bộ chiếc xe tải đông lạnh bị dập nát; phần đầu và 1/2 thân xe khách phía bên tài cũng bị biến dạng. Giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt ở cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 10km từ chân đèo đến khu vực UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh sát giao thông trạm Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an TP Bảo Lộc bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng huy động nhiều người, phương tiện đến giải phóng hiện trường suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

PV

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/lam-dong-tai-nan-lien-hoan-tren-deo-bao-loc-20220118110539.htm