Lâm Đồng: Thầy giáo dạy nhạc bị chém trọng thương giữa đường

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một thầy giáo dạy nhạc bị đối tượng lạ mặt chặn đường và chém trọng thương.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tính (37 tuổi, giáo viên dạy nhạc trường THCS Hòa Bắc, huyện Di Linh).

Anh Tính đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Kim Anh

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27/2, anh Tính được một người bạn mời đến chơi nhạc tại đám cưới. Sau đó, trên đường trở về đến địa phận xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), anh Tính bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chặn đường và dùng dao chém trọng thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa II Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) trong tình trạng nhiều vết thương ở hai tay. Do vết thương nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cứu chữa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây thương tích cho anh Tính có mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/lam-dong-thay-giao-day-nhac-bi-chem-trong-thuong-giua-duong-245614.html