Lâm Đồng: Thiếu sót trong xử lý đơn thư tố cáo Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc?

Ông Nguyễn Quốc Bắc - chủ tịch TP Bảo Lộc trong 4 năm tại vị bị người dân gửi nhiều đơn thư khiếu kiện liên quan đến công tác đấu thầu,định giá đất đai, quản lý sử dụng đất trên địa bàn.

Chưa tổ chức đấu thầu, đường đã thi công?

Trong lá đơn Tố cáo của công dân Nghiêm Văn Thao tố cáo ông Nguyễn Quốc Bắc – Chủ tịch Tp Bảo Lộc. Ngoài nội dung ông Bắc ký quyết định phê duyệt quy hoạch trái thẩm quyền cho Khu du lịch sinh thái Đôi Dép do công ty Cổ phần Sandals làm chủ đầu tư trên diện tích 5,22ha đất nông nghiệp và một phần đất ở, còn nhiều nội dung khác đang được Thanh tra tỉnh vào cuộc, làm rõ.

Công trình trái phép vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Công trình trái phép vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Nội dung tố cáo ghi rõ Ông Nguyễn Quốc Bắc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cho phép đơn vị thi công tiến hành khởi công xây dựng nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Đơn tố cáo của ông Nghiêm Văn Thao gửi các cấp chính quyền

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga, mặc dù chỉ là tuyến đường liên thôn nhưng dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ định làm theo hình thức BT, đơn vị thi công được "đổi đường lấy đất" tại các "khu B1, B2 và một phần dãy B3, B7 thuộc khu dân cư khu phố 7, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc"... đó là những lô nền mặt phố thuộc dự án Golden City, nơi cửa ngõ giao thương kinh tế liên tỉnh và sở hữu một môi trường sống hiện đại, tiện nghi bậc nhất TP Bảo Lộc, với những con đường rộng 17-30m"...

Tuyến đường này chỉ dài 1.351,76m, sẽ được nâng cấp lên đường cấp IV miền núi, với nền đường rộng 7,5m, mặt đường 5,5m... vốn tổng vốn đầu tư "dự kiến khoảng 20 tỷ đồng". Mặc dù đã thông báo sẽ đấu thầu rộng rãi để chọn nhà đầu tư, nhưng UB tỉnh Lâm Đồng ra quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Lối vào đường Cao Thắng - Xã Lộc Nga - Bảo Lộc - Lâm Đồng

Đặc biệt hơn, khi dự án nâng cấp đường Cao Thắng chưa được tổ chức đấu thầu, thì đã có hiện tượng làm đường, láng nhựa, thi công... Theo báo cáo của UBND Tp Bảo Lộc, thì việc làm đường trước đấu thầu là do cá nhân ông Trần Hoàng Ninh - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Đông Đô 1, Bộ Quốc phòng (trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) “tự nguyện” bỏ tiền ra làm.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Việc ông Ninh tự ý đào xới, láng nhựa, xâm phạm tài sản Nhà Nước, Chính quyền Thành phố Bảo Lộc có biện pháp hay quyết định xử phạt đối với ông Ninh hay không?”, thì ông Nguyễn Quốc Bắc trả lời: “Đây là việc làm tốt đáng biểu dương, tại sao phải xử phạt”.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý ra sao?

Ngày 4/9, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo do ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết tố cáo làm trưởng đoàn.

Đoàn cũng ghi nhận cụ thể 3 nội dung tố cáo nêu trên của ông Thao. Cụ thể: Ông Bắc cho phép ông Vũ (Công ty Cổ phần Sandals) xây dựng công trình trái thẩm quyền nhiều năm nay trên diện tích khoảng 8 ha tại xã Lộc Nga; chỉ đạo các cơ quan chức năng cho phép đơn vị thi công tiến hành khởi công xây dựng nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy định; cho phép đơn vị thi công dự án hạ tầng khu hành chính tập trung Huỳnh Thúc Kháng - TP Bảo Lộc khi chưa đấu thầu, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên UBND Tỉnh Lâm Đồng chỉ yêu cầu Thanh tra tỉnh làm việc đối với 2 dự án đường giao thông và không hề nhắc đến những sai phạm tại Khu sinh thái Đôi Dép như báo Infonet đã đưa tin trước đó.

Ông Thao tố cáo 3 nội dung nhưng trong các văn bản trả lời, UBND Tỉnh Lâm Đồng chỉ nhắc đến 2 nội dung

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra tỉnh Lâm Đồng) cũng xác nhận: “Thanh tra là cơ quan tham mưu cho Ủy ban tỉnh nên tỉnh giao cái nào thì làm cái đó. Hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh 2 dự án là đường Cao Thắng và Khu hành chính tập trung Huỳnh Thúc Kháng theo quy định của Luật Tố cáo là 60 ngày”.

Báo Infonet sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý, giải quyết những sự việc nêu trên của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hiền Nhi

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lam-dong-thieu-sot-trong-xu-ly-don-thu-to-cao-chu-tich-ubnd-tp-bao-loc-post279308.info