Lâm Đồng: Trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp lần thứ I

Ngày 17/11, Tỉnh đoàn và Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức Chung kết và trao giải thưởng cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và mô hình khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I - 2018.

Theo ban tổ chức, sau hơn 5 tháng phát động và triển khaitrên toàn tỉnh, chương trình đã thu hút được hơn 50 ý tưởng,mô hình dự thi. Sau một thời giantuyển chọn, phản biện, đã chọn ra 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc, thểhiện tinh thần năng động, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, để thamdự chung kết.

Ban tổ chức trao giải cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất (Ảnh: VH)

Tại đây, 6 ý tưởng, mô hình xuất sắc được chọn thuyết trình tạisân khấu chung kết để ban tổ chức góp ý, đặt ra nhữngcâu hỏi phản biện với từng tác giả đểgiúp dự án được chỉnh sửa hoàn thiện hơn, khả thi hơn, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao hơn.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dưạ́n “Máy lọc nước biển thông minh Version 1” của nhóm sinhviên Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại họcĐà Lạt.

GỉaiNhì cho dự án “Khởi nghiệp từ lá trà xanh” của NguyễnNgọc Chi Hưng – Sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ kinh tế Bảo Lộc; giảiBa cho dưạ́n “Nônglâm kết làng truyền thống K’Ho Farm”của K’Brooke – Gung Ré, huyện DiLinh.

3 giải Khuyếnkhích được trao cho các dự án: “Phát triển nghề đan giỏnhựa gia công tại địa bàn huyện Cát Tiên” của BùiThị Nga, thịtrấn Cát Tiên; “Dâùgội túi lọc từ lá dâu tằm” của nhóm giảng viêntrẻ Trường CĐSP Đà Lạt; “Mạng xã hội cho sinh viên” của nhóm công nghệ Alo sinh viên Đà Lạt.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ký kết giao ước với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh để hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp (Ảnh: VH)

Dịp này, TỉnhĐoàn Lâm Đồng đã ký kết giao ước với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh, nhằm hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, kết nối các nhàđầu tư đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp, chung tay biến ý tưởng, mô hình củacác bạn trẻ thành hiện thực.

Qua đó, góp phầnthúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng,tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào thực tiễn để phát triển kinh tế địa phương.

VIÊN HỮU

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/khoi-nghiep/lam-dong-trao-giai-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-lan-thu-i/20181117105851672