Lâm Đồng: Triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải xây dựng phòng trào của toàn dân. Lực lượng công an sẽ luôn đặt mục tiêu, trách nhiệm phục vụ Nhân dân lên hàng đầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Chiều 26/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với 12 huyện thành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 9/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Bùi Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị, với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo các Ban Quản lý bảo vệ rừng tham dự.

Được biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 19 vụ cháy; trong đó, có 5 vụ cháy nhà ở đơn lẻ, 2 vụ cháy trụ sở làm việc, 5 vụ cháy phương tiện giao thông, 3 vụ cháy nông trại canh nông, 2 vụ cháy cơ sở kinh doanh; làm 1 người chết, không có người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4 tỷ 973 triệu đồng, tổng diện tích cháy khoảng 2.492 mét vuông.

Về công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 18 vụ tai nạn, sự cố; cứu 19 người, tìm kiếm 14 thi thể nạn nhân, trục vớt 1 xe ô tô bàn giao cho cơ quan chức năng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua đã được các cơ quan triển khai thực hiện. Đồng thời khẳng định việc phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều tồn tại. Ở một số địa phương, công tác này còn thờ ơ phó mặc cho lực lượng công an, kiểm lâm; lãnh đạo địa phương còn lúng túng trong việc chỉ đạo, dẫn đến chưa chủ động tham gia tổ chức, điều động, tham mưu công tác phòng cháy chữa cháy.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày một tốt hơn, trong thời gian tới, đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại, tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm.

Trên cơ sở tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện an toàn để kinh doanh, hoạt động. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân về công tác chữa cháy, thoát nạn đề phòng khi cháy nổ xảy ra.

Hà Lê

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lam-dong-trien-khai-nhiem-vu-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-nam-2023-5716433.html