Làm gì khi không đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 tại Đại học Quốc gia Hà Nội?

Không đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 tại Đại học Quốc gia Hà Nội với lý do quá đông, vậy thí sinh phải làm gì?

Đó là câu hỏi của phụ huynh tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021 được tổ chức sáng nay (11/4) tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trả lời câu hỏi này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đợt một kỳ thi ĐGNL do có nhiều thí sinh đăng ký vào cùng một thời điểm nhưng chỉ chuẩn bị 12.000 máy tính cho đợt thi nên gây nghẽn mạng.

Đợt 1 nhiều nhưng đợt 2, 3 sẽ vãn hơn. Theo thầy Thảo, đề thi đều được thiết kế như nhau về chất lượng, bài thi không lặp lại, thi trước hay thi sau thì cũng không có gì khác biệt. Học sinh thi vài lần thấy kết quả vẫn thế chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn.

Bài thi ĐGNL không đánh giá trượt, đỗ. Khi thí sinh cầm kết quả bài thi ĐGNL nộp vào trường đại học nào thì còn phụ thuộc vào trường đó yêu cầu số điểm bao nhiêu.

Thí sinh nghe tư vấn tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021.

Thí sinh nghe tư vấn tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo đưa ra lời khuyên, các phụ huynh, học sinh kiên nhẫn vì vẫn còn nhiều đợt thi trong năm nay. Thi đợt sau vẫn đảm bảo kết quả công bằng như đợt một. Rút kinh nghiệm từ đợt 1, trường Đại học Quốc gia Hà Nội tính toán mở rộng.

“Thi ĐGNL, chúng tôi đặt tiêu chí án toàn, chính xác lên hàng đầu. Phụ huynh, học sinh bình tĩnh, an tâm vì vẫn còn nhiều đợt thi khác trong năm” - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Dự kiến, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi với quy mô hơn 10.000 thí sinh, chia thành 6 đợt/năm. Đợt 1 dự kiến bắt đầu ngày 8 và 9/5 đến hết tháng 7/2021.

Hùng Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/lam-gi-khi-khong-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-dot-1-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-d153125.html