Làm giả căn cước công dân của nhà sư để lừa đảo

Ngày 25/3, thông tin từ Chùa Thiên Quang (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản giả mạo Ni sư Hương Nhũ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tài khoản có tên Từ Thiện Phúc Lành - Ni Sư Nhân Tâm để ở chế độ “Được tài trợ” (nghĩa là quảng cáo trên facebook đăng thông tin, hình ảnh Ni sư Hương Nhũ bị bệnh nặng đang trên giường bệnh với mục đích kêu gọi đóng góp tiền để chữa trị cho nhà sư.

Hình ảnh mạo danh Nư sư Hương Nhũ.

Hình ảnh mạo danh Nư sư Hương Nhũ.

Đối tượng đăng hình một người phụ nữ lớn tuổi nằm trên giường bệnh, hình chụp xa không rõ mặt kèm căn cước công dân giả danh ảnh Ni sư Hương Nhũ. Đây là bài viết lừa đảo giả mạo Ni sư kêu gọi chuyển tiền vào số tài khoản nặc danh Lê Thị Yến Trâm.

Căn cước công dân giả, hình ảnh là Ni sư Hương Nhũ, nhưng tên là Lê Thị Yến Trâm.

Chùa Thiên Quang thông tin: “Quý Phật tử thân mến! Thời gian này kẻ lừa đảo lại lợi dụng tên tuổi và hình ảnh quý Tăng Ni có uy tín trên mạng xã hội để đăng tin đồn thất thiệt nhằm trục lợi cho cá nhân. Những thông tin về Ni sư Hương Nhũ đau ốm, nằm bệnh viện kêu gọi tiền bạc đều là thông tin thất thiệt không đúng sự thật. Chùa Thiên Quang xin cảnh báo với quý vị tất cả hình ảnh, tin tức thậm chí là căn cước công dân đều là giả mạo”.

Ni sư Hương Nhũ hiện khỏe mạnh và làm việc bình thường.

Mọi người hãy cảnh giác, không nên nghe theo tin đồn thất thiệt của những kẻ lừa đảo, cẩn thận đừng để bị mắc mưu kẻ xấu. Ni sư Hương Nhũ hiện khỏe mạnh và đi giảng dạy bình thường.

Trước đây, các đối tượng xấu cũng từng giả danh Ni sư Hương Nhũ để lừa đảo bán thuốc, trị bệnh.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lam-gia-can-cuoc-cong-dan-cua-nha-su-de-lua-dao-i687794/