Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị truy tố gồm Trần Thị Hồng (63 tuổi), Nguyễn Thị Lý (65 tuổi), Vũ Minh Đường (71 tuổi), Lê Thị Lý (71 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (54 tuổi), Lê Thị Tuyết (40 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Lê Thị Kim Anh (57 tuổi, trú huyện Krông Ana) và Đỗ Thị Đoàn (52 tuổi, trú huyện Ea Kar).

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2015, Hồng và Lý không có khả năng xin việc nhưng rêu rao có mối quen biết rộng, có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an; xin vào biên chế trong ngành công an, giáo dục và y tế.

Sau khi "nổ" là có quan hệ rộng, Hồng và Lý rủ rê nhiều đối tượng còn lại tham gia đường dây lừa đảo.

Để chiếm đoạt tiền của các bị hại, Hồng đã làm giả các quyết định học viên trúng tuyển, giấy báo nhập học, thông báo nhập học của Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân VI, cơ sở II tại tỉnh Đồng Nai.

Dù đã nhận tiền của nhiều người nhưng không thực hiện lời hứa nên Hồng và đồng bọn bị nhiều người tố cáo.

Đến thời điểm bị bắt, Hồng đã chiếm đoạt 4,58 tỷ đồng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được 65 tài liệu có chữ ký, đóng dấu giả; Lý chiếm đoạt số tiền 4,78 tỷ đồng; Đường chiếm đoạt 777 triệu đồng; Lê Thị Lý chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng; Anh chiếm đoạt 899 triệu đồng; Điệp chiếm đoạt 240 triệu đồng; Tuyết chiếm đoạt 170 triệu đồng và Đoàn chiếm đoạt 110 triệu đồng.

H.Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lam-gia-con-dau-giay-nhap-hoc-truong-cong-an-de-lua-dao-hang-chuc-ti-dong-635388.ldo