Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt ô tô mang cầm cố rồi bán

Cơ quan CSĐT Công an Chơn Thành, Bình Phước vừa bắt khẩn cấp đối với Mã Thiện Hưng (SN 1975, quê Long Hải, Bạc Liêu, hiện đang ngụ tại Thị xã Dĩ An, Bình Dương) về hành vi làm giấy tờ ôtô giả và đưa cho người khác mang đi cầm cố và bán để chiếm đoạt.

Ngày 19/7/2010, Hưng nhờ Huỳnh Tấn Trung (SN 1981, ngụ phường 5, quận 11, TP.HCM ) thuê xe ôtô để chở gia đình về quê tại Bạc Liêu. Trung đã hợp đồng thuê xe ô tô TOYOTA INNOVA màu ghi bạc mang BKS 52Y-9016 của ông Nguyễn Trọng Phổ (SN 1960, phường 5, quận Gò Vấp TP.HCM) với thời gian là 3 ngày.

Sau đó, Trung lái xe lên Bình Dương đưa cho Hưng thì Hưng lấy luôn chiếc xe và lái đến gởi ở xưởng may túi xách của Đồng Đức Hoài (SN 1977, TX.Thủ Dầu Một). Lí do Hưng “siết” xe vì Trung nợ mình 100 triệu đồng chưa trả.

Khoảng 4-5 tháng sau, Hưng đến tháo BKS 52Y-9016 và thay vào BKS 52M-6857, rồi rao bán.

Đến tháng 7/2011, Hoài mượn chiếc xe trên để chở vợ lên Thị trấn Chơn Thành thuê văn phòng bán bảo hiểm nhân thọ. Sau đó, Hoài nói với Hưng là mình cá độ thua bóng đá với một số tiền lớn.

Nghe xong, Hưng bàn với Hoài để sang tên qua, rồi Hoài mang xe đi bán. Hưng đặt vấn đề, nếu bán được 350 triệu đồng thì cho Hoài 50 triệu đồng, còn bán được 450 triệu đồng trở lên thì cho Hoài 100 triệu đồng.

Một tuần sau, Hưng đến đưa cho Hoài gồm 1 giấy bán, cho, tặng xe đứng tên Hoàng Thanh Bình bán cho Đồng Đức Hoài có đóng dấu của UBND quận Tân Bình, TP.HCM và 1 sổ kiểm định, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hoàng Thanh Bình (chủ xe mang BKS 52M-6857).

Ngày 29/8/2011, Hoài và Phạm Văn Hiếu (SN 1977, ở Chơn Thành) lái xe đến tiệm cầm đồ ở Chơn Thành cầm được 350 triệu đồng. Mang tiền về, Hưng cho Hoài 50 triệu đồng, còn Hưng lấy 300 triệu.

Một thời gian sau, Hưng bàn với Hoài là bán luôn chiếc xe. Hoài tiếp tục nhờ Hiếu liên lạc và bán chiếc xe cho anh Vũ Minh Mạnh (SN 1970, ở Chơn Thành) với số tiền 430 triệu đồng.

Do các đối tượng đưa đầy đủ các loại giấy tờ nên anh Mạnh đã đưa trước cho bọn chúng 357 triệu đồng để chuộc lại chiếc xe ô tô nói trên tại tiệm cầm đồ.

Sau khi lấy xe ra, anh Mạnh kiểm tra mới tá hỏa là chiếc xe có sự sai lệch về số khung so với giấy tờ, nên anh mang xe đến giao nộp và trình bày với cơ quan công an.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thọ Lang

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapluat/201111/Lam-gia-giay-to-chiem-doat-o-to-mang-cam-co-roi-ban-2060925/