Làm giả giấy tờ cho người khác vay ngân hàng

Hậu làm giấy đăng ký kinh doanh giả để tạo điều kiện cho Huệ vay ngân hàng hơn 92 triệu đồng.

Ngày 5/3, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), để điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 6/2019, Trần Thị Bích Huệ (người địa phương) có nhu cầu vay ngân hàng và được người quen giới thiệu gặp Hậu để làm hồ sơ vay vốn.

 Công an tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: Thành PX.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: Thành PX.

Từ thông tin của Huệ, Hậu nhờ Phạm Thị Thủy (trú quận Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với giấy này, Hậu đã làm hồ sơ cho Huệ vay ngân hàng hơn 92 triệu đồng. Nhận được số tiền trên, Huệ chia lại cho người phụ nữ 34 tuổi 5%.

Hậu khai là nhân viên cho vay tín dụng của 1 công ty tài chính ở TP.HCM nên hiểu rõ các bước có thể vay trót lọt nhờ giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lam-gia-giay-to-cho-nguoi-khac-vay-ngan-hang-post1055600.html