Làm giả hồ sơ

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar (Đác Lắc) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu, 58 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar (Đác Lắc) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu, 58 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 3-2018, Lê Văn Hiếu đã làm giả hồ sơ để hưởng chế độ “người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” với số tiền gần 350 triệu đồng.

Làm rõ đối tượng bán vé xem bóng đá giả

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bàn giao đối tượng Đỗ Thùy Trang (SN 1996, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để điều tra mở rộng liên quan việc mua bán vé giả xem trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra vào ngày 15-12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo điều tra, một số người dân phản ánh về việc bị tài khoản Facebook “Dung Vu” lừa bán vé giả xem trận chung kết lượt về. Nhiều người mất tiền nhưng không được vào sân để xem trận đấu. Qua điều tra, Cảnh sát xác định Trang chính là người sử dụng facebook “Dung Vu” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38618102-lam-gia-ho-so.html