Lâm Khánh Chi hạnh phúc trong ngày dạm ngõ

Ngày cưới gần kề, 'người đẹp chuyển giới' bày tỏ sự hồi hộp và háo hức.

Ngày 14/11, Lâm Khánh Chi tiết lộ những hình ảnh trong ngày dạm ngõ. Gia đình bạn trai đã mang sính lễ đến tận nhà để nói chuyện với gia đình cô. Không gian buổi dạm ngõ khá đơn giản, gia đình hai bên nói chuyện thân tình, cởi mở.

Lễ dạm ngõ đơn giản, ấm cúng của Lâm Khánh Chi.

"Mọi thứ đã chính thức bắt đầu. Cảm giác hồi hộp đang tăng cao, mọi thứ dồn nén đã được công bố, một niềm vui hạnh phúc trong lồng ngực. Thời gian và cảm giác này chắc chắn sẽ in sâu trong ký ức", Lâm Khánh Chi tâm sự.

Trong giây phút quan trọng của cuộc đời, Lâm Khánh Chi dành lời cảm ơn tới đấng sinh thành và hứa sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục suốt đời.

Nhà trai đến nhà gái dạm ngõ

"Người đẹp chuyển giới" kể, khi ba mẹ chồng hỏi việc chuẩn bị hôn lễ như thế nào, nhà gái đáp chỉ cần một cặp đèn thắp lên để con được hạnh phúc. "Chỉ mong sao hai đứa thật hạnh phúc là ba mẹ vui rồi", gia đình Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 12 tại nhà trai ở Long Hải (Vũng Tàu) và TP HCM. Trước đó, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã chuẩn bị rất nhiều thứ về trang phục, nội dung cho tiệc cưới. Cô sẽ mời 10 cô gái chuyển giới đẹp nhất Sài thành để kết hợp với dàn phù rể. Cô dâu sẽ diện 5 bộ váy cưới đính 5.000 viên đá pha lê mỗi bộ, 3 bộ áo dài...

Lâm Khánh Chi và bạn trai kém tuổi.

Ông xã Lâm Khánh Chi tên Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê Nam Định và đang kinh doanh. Cả hai yêu nhau gần một năm trước khi đi đến quyết định làm đám cưới. Nữ ca sĩ quen chồng tương lai qua một người bạn thân.

"Anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi. Như vậy là quá đủ với tôi rồi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương tôi và đã đồng ý cho hai đứa kết hôn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi tôi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

*Lâm Chi Khanh hát 'Nhạc lòng cô ba'

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/lam-khanh-chi-hanh-phuc-trong-ngay-dam-ngo-3670669.html