Lâm Khánh Chi mặc rườm rà, bắt chước Angela Phương Trinh lên thảm đỏ

Hình ảnh mới nhất của Lâm Khánh Chi trên thảm đỏ gây chú ý vì quá giống Angela Phương.

Sáng 25/8, tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Lâm Khánh Chi gây chú ý xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ váy khoét xẻ màu trắng tựa nữ thần.

Điểm nhấn lớn nhất giúp Lâm Khánh Chi nổi bật là phụ kiện bông xòe lông vũ được buộc gọn trên tóc. Tuy nhiên, người đẹp cũng nhận về ý kiến trái chiều rằng cô ăn mặc rườm rà.

Giọng ca sinh năm 1977 khéo khoe đường cong cơ thể với thiết kế xẻ cao đùi, cắt khoét nhiều điểm trên cơ thể.

Đồng thời, tạo hình này của Lâm Khánh Chi có nhiều điểm giống với phong cách Angela Phương Trinh ở show diễn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2022.

Không hổ danh là "nữ hoàng thảm đỏ", Angela Phương Trinh thu hút mọi sự chú ý với chiếc đầm quây hoa trà dập nổi 3D.

Hình ảnh giống như của Lâm Khánh Chi và Angela Phương Trinh lập tức được công chúng được đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai đều được gọi là "Phạm Băng Băng phiên bản Việt" nhờ đôi mắt sâu cuốn hút cùng chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp.

Phần tóc của nữ diễn viên Mùi ngò gai được trang trí thêm phụ kiện tua rua lông vũ để tăng độ hoành tráng cho tổng thể.

Angela Phương Trinh được khen ngợi sang chảnh khi ngồi hàng ghế đầu của show diễn.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977. Cô là một trong những ca sĩ chuyển giới có tiếng trong làng giải trí Việt. Trước khi phẫu thuật thành con gái, cô từng hoạt động với nghệ danh nam Lâm Chí Khanh. Ở thập niên 2000, nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi với loạt hit: Gõ cửa trái tim, Tình thôi mộng, Sầu thiên thu, Kẻ cắp trái tim, Mùa đông…

Angela Phương Trinh là diễn viên thuộc thế hệ 9x đình đám của làng giải trí Việt. Cô nổi tiếng từ năm 7 tuổi khi tham gia các bộ phim đình đám như Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Thứ ba học trò, Người mẹ nhí, Linh lan trắng, Taxi, em tên gì?,...

Hoàng Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/lam-khanh-chi-bat-chuoc-angela-phuong-trinh-dien-do-len-tham-do-202308251200051777.html