Làm lợi hơn chục tỉ trong Tháng Thanh niên

Tháng Thanh niên 2021 các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Tiền Giang làm gần nghìn công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Qua đó, làm lợi cho người dân hơn chục tỉ đồng.

Tỉnh đoàn Tiền Giang khánh thành công trình 'Giếng khoan thanh niên'. - Ảnh: TĐTG

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang cho biết, Tháng Thanh niên năm nay các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng, làm lợi cho người dân trên chục tỉ đồng.

Điển hình là công trình 'Giếng khoan thanh niên', được thiết kế bằng bê-tông với độ sâu 400m gồm: Ống giếng, sân, nhà bảo quản giếng, 1 máy bơm với công suất khoảng 200 m3 nước một ngày đêm cung cấp nước sinh hoạt cho 70 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu và phục vụ tưới tiêu cho 20 hecta vườn cây ăn trái với tổng kinh phí xây dựng hơn 180 triệu đồng, hiện tiếp tục xây dựng 02 giếng tiếp theo, tổng giá trị công trình 600 triệu đồng. Công trình “Nước ngọt cho vùng hặn mặn”, vận động các nguồn lực hỗ trợ vận chuyển nước sạch đến tận nhà, tổ chức các điểm cấp nước sạch công cộng, lắp đặt các điểm bơm, chuyền nước cho người dân (tổng giá trị công trình khoảng 150 triệu đồng).

Bác sỹ tình nguyện đến tận nhà chăm sóc người dân

Bác sỹ tình nguyện đến tận nhà chăm sóc người dân

Thực hiện mô hình “Blouse trắng tình nguyện” với các đội hình y, bác sỹ mỗi tuần đến thăm khám, cấp thuốc miễn phí gắn với tặng quà cho ít nhất 10 hộ gia đình của các hộ mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn (tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được 806 hoạt động, số lượng hộ gia đình được khám chữa bệnh là 8.115 hộ). Vận động 1.502 thanh niên tham gia hiến máu, qua đó thu được 1.425 đơn vị máu, tặng quà cho 1.171 người dân tại các xã khó khăn trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến Thủ lĩnh thanh niên trường học với chủ đề “Khát vọng và cống hiến” năm học 2020-2021, về các vấn đề như: giải pháp để nhân rộng, phát huy phong trào ”Học sinh 3 tốt”; Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với học sinh khối THPT; bạo lực học đường; giải pháp để học sinh, sinh viên sử dụng Internet hiệu quả; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang Tổ chức Chương trình “Hai thế hệ, một niềm tin” kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng 04 câu thơ nổi tiếng cho thanh niên xung phong kết hợp hình thức trực tuyến, trao tặng 500 suất tư vấn, chăm sóc sức khỏe và thẻ bảo hiểm y tế cho 500 cựu thanh niên xung phong trị giá 200 triệu đồng. Tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, tặng 150 bình nước ngọt, “Vườn rau nghĩa tình”, Công trình thanh niên vận chuyển nước ngọt, 10 suất học bổng, 10 thùng rác di động, 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; thăm hỏi, tặng quà thân nhân, gia đình chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Phú Tân; trao tặng 2.000 khẩu trang y tế, nước rửa tay khô và 10.000 ly giấy thân thiện với môi trường, ra quân chiến dịch“Hãy làm sạch biển” tổng trị giá 160 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng khẩu trang y tế

Mặt khác, khánh thành và khai mạc hoạt động Công viên nước Nhà Thiếu nhi Tiền Giang với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 24 điểm vui chơi thiếu nhi trị giá 267 triệu đồng. Tổ chức “Giải Bóng đá Mini trẻ năm 2021”. Công trình “90 hành trình chia sẻ yêu thương” giúp đỡ các bạn đoàn viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua 3 hoạt động chính với kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Ra mắt “Văn phòng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Hỗ trợ 90 ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp (Trao vốn, hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật….) trị giá 2 tỷ đồng, tặng 73 “Vườn ươm thanh niên”, “Vườn cây sinh kế” trị giá 800 triệu đồng. Phối hợp Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn” và “Sáng kiến thanh niên về thích ứng hạn hán và xâm nhập mặn (hạn mặn)” năm 2021.

ĐVTN tham gia làm sạch biển

Ngoài ra, thực hiện gần 992 công trình, phần việc thanh niên từ tỉnh đến cơ sở như: ra quân thực hiện công trình bảo vệ môi trường, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy tuyến kênh rạch nông thôn, đô thị; tổ chức vệ sinh, dọn dẹp 129 điểm sinh hoạt công cộng. Xây dựng 08 cây cầu giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách và thanh thiếu nhi... Xây dựng và duy trì 187 “Tuyến đường hoa thanh niên”, “90 tuyến đường thanh niên văn minh - hiện đại”, tổng giá trị làm lợi của các chương trình trên 8 tỉ đồng.

Thăm, tặng quà cho cụ già

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang đánh giá, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 được Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt, huy động nguồn lực từ các đơn vị, qua đó đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả đảm bảo được các nội dung theo kế hoạch thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo được sức lan tỏa, sự tin tưởng của cộng đồng và tạo được dư luận tốt trong xã hội.

Tặng quà cho học sinh nghèo

Bên cạnh đó, Tháng Thanh niên được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, do đó tập hợp được nguồn lực thanh niên tham gia thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra. Nhiều mô hình mới được triển khai thực hiện đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị. "Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tạo được dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, các công trình, phần việc thanh niên luôn nhận được sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng và nhân dân. Nhiều hoạt động huy động được nguồn lực lớn, có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương trong nhiều mặt, đặc biệt là các phong trào lớn về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", chị Nương nhấn mạnh.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lam-loi-hon-chuc-ti-trong-thang-thanh-nien-post1326845.tpo