Làm nên lịch sử cùng Qatar, HLV Sanchez không lo bị 'mất ghế'

Huấn luyện viên (HLV) của đội tuyển Qatar - ông Felix Sanchez, đã bác bỏ những đồn đoán rằng ông có thể bị mất chức trước giải vô địch World Cup 2022.

Chiến thắng đậm với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Nhật Bản vào tối qua đã giúp nền bóng đá Qatar có sự đảm bảo về mặt danh hiệu khi nước này đang tiếp tục hướng tới việc tổ chức World Cup vào năm 2022.

Đội tuyển Qatar cũng sẽ tham dự giải vô địch Nam Mỹ Copa America trong năm nay, với tư cách là đội khách mời cùng với đối thủ của họ trong trận chung kết Asian Cup - đội tuyển Nhật Bản.

Đã có tin đồn rằng HLV nổi tiếng người Pháp Arsene Wenger đã được chọn làm mục tiêu thay thế cho ông Felix Sanchez, nhưng sau khi cùng đội bóng của mình làm nên lịch sử, HLV đội tuyển Qatar đã không quan tâm đến tương lai.

"Tôi rất tự hào khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Qatar. Hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử. Tôi chỉ nghĩ về ngày hôm nay. Đây là một ngày tuyệt vời đối với tôi và các cầu thủ và đất nước Qatar", ông Sanchez nói.

"Luôn có rất nhiều tin đồn về người này người kia, nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào công việc và chúng tôi có sự hỗ trợ đầy đủ của Liên đoàn bóng đá Qatar.

Vì vậy, không có gì phải lo lắng về World Cup, giải đấu sẽ bắt đầu vào năm 2022 và bạn thậm chí không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai tuần nữa", HLV đội tuyển Qatar chia sẻ.

Trong giải đấu Asian Cup 2019, cầu thủ trẻ người Qatar Almoez Ali được vinh danh với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất với 9 bàn thắng - bao gồm một "siêu phẩm" tuyệt đẹp trong trận chung kết, trong khi Saad Al Sheeb giành giải thủ môn xuất sắc nhất sau khi chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn trong suốt giải đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng của đội tuyển Nhật Bản - ông Hajime Moriyasu, không thể dẫn dắt đội tuyển của mình đến vinh quang khi gục ngã trước Qatar.

"Tôi rất thất vọng. Mục tiêu của chúng tôi tại giải đấu lần này là giành được danh hiệu. Tôi cảm thấy buồn vì không thể đem về danh hiệu cho người dân Nhật Bản. Nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã đi đến tận trận chung kết", ông Moriyasu nói.

"Kế hoạch của chúng tôi trong hiệp 1 không mang lại kết quả như mong muốn. Đó là lỗi của tôi khi các cầu thủ không thể hiện được bản thân. Trong hiệp 2, chúng tôi đã thực hiện một vài thay đổi và có màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi đã ghi 1 bàn thắng nhưng không thể san lấp tỷ số.

Chúng tôi đã thử kết hợp nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi muốn những người trẻ học hỏi từ những trận đấu này và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Giải đấu này sẽ là nền tảng để Nhật Bản xây dựng một đội bóng cho tương lai. Tôi muốn toàn đội tự hào về những thành tích trong giải đấu này", HLV người Nhật Bản chia sẻ.

Huy Vũ

Theo Fox Sport Asia

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/lam-nen-lich-su-cung-qatar-hlv-sanchez-khong-lo-bi-mat-ghe-138929.html