Làm nhiệm vụ xa, vẫn tăng gia giỏi

Mới đây, chúng tôi có dịp cùng chỉ huy Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1) đến thăm khu vực Tiểu đoàn 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Giữa vùng núi đá bạc màu, cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển mà những vườn rau cải vẫn xanh ngút ngát bên giàn su su trĩu quả, những giàn bầu, giàn bí nở hoa rợp một góc đồi. Như hiểu suy nghĩ của tôi, Đại úy Nguyễn Đức Hiền, trợ lý quân nhu Lữ đoàn Công binh 575, cho biết: “Trước khi đơn vị về đóng quân, chúng tôi đã tìm hiểu điều kiện thổ nhưỡng, khảo sát nguồn nước để triển khai tăng gia sản xuất (TGSX). Nhờ sự chủ động và tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm đầy đủ rau xanh phục vụ bữa ăn bộ đội”.

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1 tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn rau xanh tại chỗ. Ảnh: VĂN HIỂN

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1 tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn rau xanh tại chỗ. Ảnh: VĂN HIỂN

Đại tá Phạm Tiến Tú, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 575 nói với chúng tôi: “Nhiều năm qua, lữ đoàn đều tổ chức thi công công trình ở vùng xa xôi, hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm bảo đảm cho anh em làm nhiệm vụ tốn nhiều thời gian, công sức. Vì vậy, lữ đoàn luôn xác định phải tìm cách để bộ đội thích ứng với điều kiện sinh hoạt, làm việc một cách nhanh nhất. Ngoài việc xây dựng lán trại và bảo đảm các chế độ theo quy định, lữ đoàn luôn chỉ đạo cơ quan hậu cần trước khi “dựng trại” phải tìm hiểu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước bảo đảm cho bộ đội sinh hoạt, công tác và TGSX”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, cơ quan hậu cần Lữ đoàn Công binh 575 rất linh hoạt, sáng tạo trong việc chỉ đạo, tổ chức TGSX. Ở “hậu cứ”, đơn vị vừa tổ chức gieo trồng các loại rau, củ, quả theo thời vụ, vừa tăng cường trồng các loại củ, quả có năng suất cao, thời gian bảo quản, sử dụng được dài ngày như: Bí xanh, bí đỏ, khoai tây, củ cải, su hào, su su... Sau khi thu hoạch, lượng củ quả này sẽ được vận chuyển đến các đơn vị xây dựng công trình. Với các đơn vị “tiền tuyến”, ngoài cải tạo diện tích đất tự nhiên, anh em mượn thêm diện tích đất của dân để gieo trồng các loại rau ngắn ngày. Do đó, khi bộ đội đến tập kết là lượng rau xanh đã có đủ dùng. Ngoài ra, hàng tuần, hàng tháng, đơn vị kết hợp phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu với vận chuyển hàng khô, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ bộ đội.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Trung Hưng, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Công binh 575 tự hào: “Công việc của bộ đội công binh công trình rất vất vả. Chúng tôi phải chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần để anh em có đủ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, toàn lữ đoàn thường xuyên duy trì gần 300 con lợn, hơn 5.000 con gia cầm, hơn 50 con trâu bò, tự túc 100% rau xanh đối với đơn vị hậu cứ, 90-95% rau xanh đối với đơn vị xây dựng công trình, bảo đảm nguồn thực phẩm dồi dào cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ”.

THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/lam-nhiem-vu-xa-van-tang-gia-gioi-654396