Làm nông nghiệp không cần đất

Lâu nay, nói đến nông nghiệp là phải nói đến đất đai, đến những thửa ruộng ở một vùng quê nào đó, nhưng nay, mọi thứ đã khác, bạn vẫn có thể trồng rau mà không cần đến đất.

Kỹ thuật nông nghiệp hiện đại cho phép người ta trồng cây không cần đất, người nông dân không còn phải chân lấm tay bùn bên luống rau của mình. Thậm chí nếu muốn, người ta có thể làm nông nghiệp ngay trong thành phố, trên sân thượng nhà mình với hệ thống trồng rau thủy canh.

Giàn dưa leo chi chít trái được trồng trong nước, với cây và chậu được treo trên giàn.

Có lẽ, nhiều người sẽ không ngờ vườn rau xanh mướt này không được trồng trên đất mà trên một hệ thống ống thủy canh.

Để thực hiện điều đó, người trồng phải xử lý nguồn nước, làm nhà màn che nắng mưa, côn trùng, sâu bọ…

Hạt giống được gieo trong giá thể xốp, độ một tháng thì cây con sẽ được chuyển đến vườn ươm.

Không chỉ có rau, người ta còn trồng cả dưa lưới trên hệ thống thủy canh. Với phương pháp này, người trồng thường thụ phấn cho dưa lưới bằng tay.

Dưa lưới trồng thủy canh khoảng ba tháng là có thể thu hoạch.

Thành Hoa

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/264887/lam-nong-nghiep-khong-can-dat.html