Làm nông thời 4.0

Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp và Công ty Quản Nông Xanh vừa phối hợp giới thiệu nông dân mô hình dùng thiết bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật vừa đạt hiệu quả cao vừa bảo vệ môi trường.

Háo hức xem “Hai Lúa 4.0” thực hiện công việc

Thiết bị bay đường kính 1,6 m có công lao động tương đương 20 người khi tưới trên ruộng lúa và 10 người khi tưới trên đất vườn.

Độ phun mịn giúp thuốc bám đều lên lá, không tuột xuống đất

Nhờ hệ thống phun mịn kết hợp lực gió đẩy xuống của thiết bị bay, thuốc bảo vệ thực vật bám đều lên 2 mặt của lá, giúp cây hấp thu tốt, không kết thành hạt rơi xuống gây hại môi trường. Đó là nhận định của bà con Hồng Ngự sau khi chứng kiến mô hình phun thuốc này.

Bàn luận cách ứng dụng thiết bị hiệu quả

Chú Nguyễn Quang Đại hài lòng với thiết bị bay

Người dùng vẽ bản đồ mảnh đất trên thiết bị điều khiển bằng tay

Định vị GPS cho vùng đất muốn tưới

Pha thuốc bảo vệ thực vật vào thiết bị bay

HOÀNG HÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lam-nong-thoi-40-552416.html