Lạm phát Mỹ tăng cao hơn hơn dự kiến, Fed 'cố thủ' giữ lãi suất cho vay ở mức 0

Ngày 28/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhận định, lạm phát có thể tăng cao hơn và kéo dài hơn so với dự kiến khi nền kinh tế Mỹ phục hồi sau suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: WSJ)

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: WSJ)

Trả lời báo chí sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, ông Powell khẳng định: “Quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế là chưa từng có, cũng như việc đóng cửa khi đại dịch bùng phát.

Khi tiếp tục việc mở cửa trở lại, nguồn cung có thể tiếp tục bị hạn chế, làm khả năng lạm phát có thể trở cao hơn và dai dẳng hơn chúng ta mong đợi".

Chủ tịch Fed lưu ý, lạm phát đã tăng cao hơn mục tiêu 2% của Fed, chủ yếu là do các yếu tố tạm thời bao gồm sự tắc nghẽn nguồn cung. Tuy nhiên, ông Powell tái khẳng định tin tưởng rằng mặc dù lạm phát sẽ vẫn ở mức cao trong một số tháng nhưng cuối cùng sẽ chững lại và ngân hàng trung ương sẽ sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Ông Powell cho biết: “Nếu kỳ vọng lạm phát tăng lên, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình để hướng lạm phát xuống mức 2%".

Nhận định trên của người đứng đầu Fed được đưa ra sau khi FOMC thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tiến triển. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cho vay ở mức 0 và tiếp tục chương trình mua trái phiếu. Đây là các biện pháp được cơ quan đưa ra lần đầu tiên khi nền kinh tế suy thoái trong năm ngoái.

Một số nhà phân tích cho rằng, các chính sách tiền tệ đó của Fed đã thúc đẩy lạm phát, vốn đã đạt mức kỷ lục trong những tháng gần đây. Fed đã cam kết giữ lãi suất thấp hơn trong thời gian dài hơn để giúp nền kinh tế đạt được việc làm tối đa, đồng thời đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2% trong dài hạn.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lam-phat-my-tang-cao-hon-hon-du-kien-fed-co-thu-giu-lai-suat-cho-vay-o-muc-0-153080.html