Lạm phát tăng cao, Gen Z Mỹ 'oằn mình' gánh nợ

Một nghiên cứu mới từ cơ quan báo cáo tín dụng TransUnion cho thấy người trẻ Mỹ thuộc thế hệ ở độ tuổi 20 đang kiếm được ít hơn, nợ nhiều hơn và có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với thế hệ Millennials ở cùng độ tuổi.

Theo một nghiên cứu mới từ TransUnion, Gen Z Mỹ đang kiếm được ít hơn, nợ nhiều hơn và có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với thế hệ Millennials. (Nguồn: CNN)

Theo một nghiên cứu mới từ TransUnion, Gen Z Mỹ đang kiếm được ít hơn, nợ nhiều hơn và có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với thế hệ Millennials. (Nguồn: CNN)

Gen Z là thế hệ những người sinh từ năm 1995 đến 2012 và Millennials là thế hệ những người sinh từ năm 1980 đến 1994.

Nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến các khoản nợ và nợ quá hạn cao hơn ở hầu hết các sản phẩm tín dụng. Một báo cáo riêng của TransUnion cho thấy, tổng số dư thẻ tín dụng của người Mỹ lần đầu tiên đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Số dư thẻ tín dụng trung bình trên mỗi người tiêu dùng thuộc Gen Z, dù đã được điều chỉnh theo lạm phát, vẫn cao hơn 26% so với thế hệ Millennials một thập niên trước.

Theo TransUnion, Gen Z, giống như Millennials, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về kinh tế ngay từ những buổi đầu lập nghiệp. Đối với Gen Z, đó là đại dịch Covid-19 còn đối với Millennials là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Cơ quan báo cáo tín dụng này nhận định: “Gen Z đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức: lạm phát dai dẳng đẩy giá tất cả mọi mặt hàng, từ xăng, máy bơm đến thực phẩm. Lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm cũng đã làm tăng lãi suất vay đối với các khoản vay mua ô tô, khoản vay sinh viên và các khoản thế chấp”.

Ngoài ra, phần lớn người trẻ Mỹ thuộc thế hệ Gen Z đang sống cùng gia đình, bạn bè hoặc đang phải thuê nhà. Giá cả tăng cao kéo theo giá nhà thuê cũng tăng chóng mặt, gia tăng gánh nặng tài chính cho thế hệ trẻ.

Số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho thấy, năm 2023, thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp là 60.000 USD. Con số này gần như không đổi so với 3 năm trước đó, mức 58.800 USD.

Trong khi đó, tiền thuê nhà - vốn chiếm ít nhất một phần ba lương tháng - lại tăng vọt. Theo nghiên cứu của nền tảng cho thuê trực tuyến Rent, tháng 1/2024, tiền thuê nhà bình quân khoảng 1.987 USD/tháng, tăng 22% trong 4 năm qua.

Nhà kinh tế học Scott Fulford tại Consumer Financial Protection Bureau cho biết trên Wall Street Journal, khoảng một phần ba người thuê là nhóm trẻ, hoặc các gia đình thu nhập thấp.

Charlie Wise, Giám đốc nghiên cứu tại TransUnion nhận định: “Khi khối nợ tăng, người trẻ cũng chậm thanh toán thẻ tín dụng và dựa vào gia đình nếu thất nghiệp. Thế hệ này có áp lực tài chính lớn hơn thế hệ trước”.

Năm 2021, các hãng thẻ tín dụng nới tiêu chuẩn phát hành, thu hút nhiều người mở thẻ mới. Gen Z mở loại thẻ này nhiều hơn các nhóm khác trong đại dịch. Số liệu của hệ thống chấm điểm tín dụng tiêu dùng Mỹ VantageScore cho thấy, gần 5% người tiêu dùng từ 27 tuổi trở xuống mở thẻ tín dụng trong tháng 3/2020.

Xu hướng này dẫn đến việc thẻ tín dụng được sử dụng nhiều hơn. Nhóm người trẻ hưởng lợi từ điểm tín dụng tăng trong đại dịch. Tiền mặt hỗ trợ từ chính phủ và số cơ hội tiêu tiền ít giúp họ dễ dàng trả nợ.

(theo WSJ, CNN)

Tâm Phan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lam-phat-tang-cao-gen-z-my-oan-minh-ganh-no-271252.html