Lạm phát tiêu dùng tăng cao tại Trung Quốc

Tháng 9 vừa qua chứng kiến giá tiêu dùng của Trung Quốc lạm phát lên mức cao nhất trong gần 6 năm qua do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, giá sản xuất tại nước này tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp do nhu cầu giảm và căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 2,8% trong tháng 8 lên 3% trong tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2013. Nguyên nhân là dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn tại quốc gia này tăng gần 70%. Các chuyên gia dự báo lạm phát giá tiêu dùng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo khi nguồn cung thịt lợn vẫn bị gián đoạn và giá cả tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này giảm phản ánh nhu cầu hàng hóa giảm, xu hướng có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhà sản xuất cũng như gây trì trệ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đồng thời làm giảm giá hàng hóa toàn cầu./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/lam-phat-tieu-dung-tang-cao-tai-trung-quoc