Lạm phát Venezuela: Dầu mỏ, vương miện hoa hậu và những miếng thịt ôi

Từng là cường quốc giàu có nhất khu vực Mỹ Latin với những khoản tiền mặt nhiều tưởng như vô tận, nhưng đến nay, khủng hoảng, lạm phát từng ngày tàn phá Venezuela.

Từ lâu, người ta biết đến Venezuela như là “miền đất hứa” của những chiếc vương miện hoa hậu, của những mỏ dầu không bao giờ cạn kiệt.

Chỉ trong vòng 31 năm, nước này đã chiến thắng đến 25 lần trong các cuộc thi sắc đẹp uy tín thế giới.

Ở Miss World - Hoa hậu Thế giới, Venezuela đã có được 6 chiếc vương miện - hiện đang dẫn đầu cùng với Ấn Độ.

Tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, Venezuela tạm xếp thứ nhì với 7 lần chiến thắng, chỉ xếp sau “mẹ đẻ” của cuộc thi là Mỹ. Venezuela cũng là quốc gia dẫn đầu về số lượng vương miện ở Miss International - Hoa hậu Quốc tế với con số 7.

Ngoài hoa hậu, đất nước 28 triệu người này được biết đến như một mỏ dầu “khủng” bậc nhất thế giới. Cuối năm 2009, Venezuela chính thức trở thành quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ thứ 2 thế giới với sản lượng khai thác đạt 211,173 tỷ thùng, chỉ sau Saudi Arabia (266 tỷ thùng).

Năm 2010, trữ lượng dầu mỏ của Venezuela đạt 296,5 tỷ thùng, chính thức vượt qua Saudi Arabia (264,5 tỷ thùng) để trở thành nước có trữ lượng “vàng đen” lớn nhất thế giới.

Phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu dầu mỏ, sau cơn khủng hoảng giá dầu 2014, kinh tế Venezuela chịu ảnh hưởng trầm trọng.

Lạm phát vượt mức 1.000.000% trong năm 2018, Venezuela sẽ lọt top những cuộc khủng hoảng siêu lạm phát tồi tệ nhất lịch sử hiện đại.

Trong cơn khủng hoảng trầm trọng, người nghèo khốn đốn chật vật chạy lo từng bữa ăn.

Tại nhiều khu ổ chuột, người nghèo đang bới tung đống rác để tìm lá bắp cải thừa, chanh khô và mẩu thịt bỏ đi để nhét cho đầy bụng đói bởi không còn lựa chọn nào khác.

Hầu hết các kệ hàng trong siêu thị đều trong tình trạng trống trơn.Thậm chí, nhiều cửa hàng thịt tại Las Pulgas "công khai" bán thịt ôi vẫn có người xếp hàng mua.

Người không có đồ ăn, vật nuôi gầy gò, khốn khổ.

Người nghèo thì khổ, nhưng giới siêu giàu vẫn hưởng thụ cuộc sống như mơ với các bữa tiệc xa hoa.

Những cuộc ăn chơi có giá cao gấp hơn 450 lần mức lương trung bình của người dân Venezuela. Những bữa tiệc ngập trong những bộ váy sang trọng, những ly cocktail và đồ ăn đầy ắp.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lam-phat-venezuela-dau-mo-vuong-mien-hoa-hau-va-nhung-mieng-thit-oi-627620.ldo