Làm rõ cặp đôi chuyên 'đá xế'

Ngày 17-1, Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 119T, làm rõ thủ phạm thực hiện gần 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 17-1, Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 119T, làm rõ thủ phạm thực hiện gần 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đối tượng Trần Hà

Đối tượng Trần Hà

Theo thông tin từ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, qua công tác trinh sát địa bàn, từ tháng 5-2018, CBCS Đội trinh sát trên tuyến, địa bàn (Đội 2) phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi phạm pháp. Nhóm này thường xuyên tụ tập sử dụng chất kích thích (cỏ Mỹ), chơi game tại đường Phan Thanh và nhậu nhẹt ở tuyến Nguyễn Tất Thành. Mặc dù không ai trong số này có công ăn việc làm ổn định, tuổi đời còn nhỏ nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài hoang phí.

Bố trí lực lượng theo dõi, giám sát, các trinh sát đặc biệt chú ý đến đối tượng có hình xăm trên người tên là Trần Hà (1993, trú P. Tam Thuận, Q.Thanh Khê). Đi sâu tìm hiểu được biết, Hà từng có tiền sự về hành vi trộm cắp, thường xuyên đi chung với đối tượng tên là Phạm Đức Trí (2003, trú P.Tam Thuận). Cả hai sử dụng xe máy tốc độ cao mỗi khi ra đường và thường luồn lách vào các kiệt hẻm vào tầm buổi tối với dáng điệu trông hết sức khả nghi. Cũng như Hà, Trí nhiều lần bị CAP Xuân Hà (Q.Thanh Khê) lập biên bản xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, thích đua đòi ăn chơi dù đang ở tuổi vị thành niên.

Tổng hợp nguồn tin trinh sát, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng có cơ sở để xác định, Hà và Trí liên quan đến một số vụ trộm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ đây, Phòng CSHS xác lập Chuyên án 119T, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi số đối tượng này. Kiên trì giám sát, đến ngày 15-1, BCA 119T phát hiện Trí đang điều khiển xe máy loại Sirius màu đỏ, BKS 43C1-105.39 có nhiều biểu hiện nghi vấn. BCA quyết định mời Trí về CAP Thuận Phước (Q.Hải Châu) để xác minh làm rõ về nguồn gốc phương tiện đang sử dụng. Tại đây, Trí không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến xe và sau đó thừa nhận đây là tài sản cùng đồng bọn trộm cắp được tại địa bàn Q. Cẩm Lệ.

Cụ thể, rạng sáng 1-1, Hà chở Trí đến khu chung cư Phong Bắc thuộc địa bàn P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) để lấy trộm xe máy. Tại đây, Hà đứng ngoài cảnh giới để Trí đột nhập nhà để xe của chung cư, sử dụng chìa khóa đã chuẩn bị sẵn lấy cắp xe máy BKS 43C1-105.39 của anh Nguyễn Thanh Lâm (1993, trú phòng 308, Chung cư B2, P. Hòa Thọ Đông). Sau đó, Trí sử dụng chính xe này làm phương tiện tiếp tục gây án trộm cắp tài sản thì bị phát hiện.

Từ lời khai của Trí, BCA 119T triệu tập làm việc với Hà và xác định bộ đôi này gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thủ đoạn của cả hai là sử dụng xe máy đi dạo ở các khu dân cư vào buổi tối để tìm nhà nào để xe máy loại Wave, Sirius, Dream sơ hở là lấy trộm. Sau khi lấy được xe, chúng thay đổi BKS sử dụng làm phương tiện đi lại và bán với giá từ 1- 3 triệu đồng/xe để lấy tiền tiêu xài. Tính đến ngày bị phát hiện bắt giữ, Trí và Hà thừa nhận đã thực hiện 18 vụ trộm cắp xe máy trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Bước đầu BCA 119T đã xác định được 7 bị hại, thu hồi 3 xe để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong số các vụ trộm do cả hai gây ra, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cần xác minh làm rõ bị hại có những thông tin, đặc điểm như sau: Tháng 7-2018, khoảng 22 giờ 30, Hà và Trí đến tuyến đường ven sông gần cầu Cẩm Lệ lấy cắp xe máy loại Wave màu đỏ, đen có mã vùng 43 dựng dưới gốc cây lớn bên lề đường bán được 1 triệu đồng. Khoảng 2 giờ một ngày đầu tháng 9-2018, cả hai đến khu vực gần Bệnh viện Q.Cẩm Lệ lấy cắp xe máy loại Wave màu trắng đen bán được 1 triệu đồng. Đầu tháng 10-2018, Trí và Hà đến dãy nhà trọ trên đường Hải Hồ (TP Đà Nẵng), lấy cắp 1 xe máy loại Dream dựng trước hiên nhà nhưng không có người trông coi. Cùng thủ đoạn tương tự, giữa tháng 12-2018, khoảng 14 giờ, bộ đôi này lấy cắp xe máy loại Dream mang mã vùng 43 để tại đầu cầu Phú Lộc (TP Đà Nẵng) nhưng không có người trông coi. Xe này Hà và Trí bán được 2,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo BCA 119T, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Hà để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Còn đối tượng Phạm Đức Trí thời điểm gây án đang ở tuổi vị thành niên nên cho gia đình bảo lãnh, có hình thức xử lý phù hợp. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng yêu cầu những ai là bị hại trong 4 vụ việc nêu trên xin mời liên hệ đến Đội trinh sát trên tuyến, địa bàn (Phòng CSHS), số điện thoại: 0964260111 và 0964260041 để xác minh làm rõ.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201274_lam-ro-cap-doi-chuyen-da-xe-.aspx