Làm rõ clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Bình Dương

Chiều 22-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã nhận được báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát (Bình Dương) liên quan vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, nạn nhân của vụ bạo lực học đường được xác định là em H.P.Q (học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lê Quý Đôn, thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát), còn 3 học sinh trực tiếp đánh Q. gồm: T.B.N (học sinh lớp 8A6), T.T.C.T (học sinh lớp 8A7), H.T.H.P (học sinh lớp 8A8).

Nhóm học sinh đánh bạn đã viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm trước sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Ngoài ra, nhà trường còn có biện pháp xử lý đối với 12 học sinh (6 học sinh lớp 9 và 6 học sinh lớp 8) đứng xem bạn đánh nhau mà không vào can ngăn.

Nữ sinh bị đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip)

Nữ sinh bị đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết thêm, lý do nhóm học sinh đánh bạn, vì trước đó có cãi vã về việc đôi giày thể dục xấu đẹp. Do vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và ngành giáo dục nên Sở đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát đề nghị nhà trường xử lý nghiêm học sinh đánh bạn.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của giáo viên tham gia dạy thể dục. Ngay sau khi xuất hiện clip nữ sinh bị đánh, các đơn vị liên quan đã tìm cách liên hệ với người đăng tải. Tuy nhiên, clip sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ tràn lan vượt khả năng kiểm soát.

Trước đó, ngày 21-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh hội đồng dã man. Xuất hiện trong clip trên có rất nhiều bạn học đứng xem mà không ai dám vào can ngăn.

Clip cảnh bạo lực học đường xảy ra tại trường THCS Lê Quý Đôn. Những học sinh tham gia đánh hội đồng bạn đều mang đồng phục ghi rõ tên trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm

Ngày 22-10, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết: Sự việc ở Bình Dương tuy xảy ra ngoài trường học nhưng là hành vi bạo lực cần phải lên án mạnh mẽ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Bộ GD&ĐT đã đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương phối hợp chính quyền, Công an thị xã Bến Cát để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm và báo cáo về Bộ trước ngày 25-10.

Đồng thời, chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về luật trẻ em, an ninh mạng, nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Các nhà trường cũng cần khẩn trương xây dựng, ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong các trường học.

D.Anh - C.Bình - Thanh Huyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/lam-ro-clip-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-gay-xon-xao-du-luan-566682/