Làm rõ nghi vấn về cái chết của một công nhân nhà máy bao bì

Một công nhân nhà máy bao bì ở Quảng Nam tử vong không rõ nguyên nhân khiến người nhà nạn nhân kéo đến vây cổng Công ty yêu cầu làm rõ.

Ngày 6/10, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một công nhân tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều 5/10, trong lúc đang làm việc tại Nhà máy sản xuất của Công ty bao bì Tấn Đạt (đóng tại khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), một số công nhân phát hiện anh Nguyễn Duy Tây (SN 1988, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) nằm bất tỉnh.

Người thân của anh Tây đứng vây trước cổng nhà máy yêu cầu làm rõ vụ việc.

Người thân của anh Tây đứng vây trước cổng nhà máy yêu cầu làm rõ vụ việc.

Lập tức, anh Tây được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Điều khiến người thân của anh Tây hết sức bức xúc là họ không hề nhận được bất cứ thông tin nào từ phía công ty, chỉ khi xe cấp cứu chở thi thể anh Tây về nhà thì mới biết. Bức xúc trước cái chết của người thân, người nhà chở thi thể nạn nhân đến trụ sở nhà máy của Công ty bao bì Tấn Đạt. Một số người vây trước cổng nhà máy và yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, ngay trong tối qua, Công an thị xã phối hợp với Công ty bao bì Tấn Đạt trích xuất camera tại khu vực làm việc của Tây. Lực lượng pháp y cũng có mặt để khám nghiệm tử thi.

Trưa 6/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi anh Tây, Công an thị xã Điện Bàn và ngành pháp y không phát hiện có ngoại lực tác động cũng như không có dấu hiệu của bệnh lý. Khi kiểm tra đường phế quản của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có những dị vật là bột giấy, phổi tràn dịch.

Tại phân xưởng nơi anh Tây làm việc có những mương thoát nước với mực nước cao khoảng 20-30cm, khi đồng nghiệp phát hiện thì anh Tây đã nằm sấp dưới mương. Ở những mương này có lẫn trong nước là rất nhiều bột giấy, do đó nhận định ban đầu có khả năng những vật đó đã làm nghẹt phế quản khiến nạn nhân không thở được, dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng cũng nhận định, có khả năng trong lúc làm việc, anh Tây bất cẩn bị trượt ngã xuống mương thoát nước, bị choáng, không đứng dậy được và dẫn đến chết ngạt.

Hiện Công an thị xã Điện Bàn vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan pháp y để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/lam-ro-nghi-van-ve-cai-chet-cua-mot-cong-nhan-nha-may-bao-bi-47164.html