Làm rõ nguyên nhân cá chết, nổi trắng sông Bàu Giang

Các cơ quan chức năng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của hiện tượng cá chết trắng trên sông Bàu Giang.

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, từ chiều 29/4, người dân phát hiện cá bắt đầu chết hàng loạt tại sông Bàu Giang (đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), tỉnh Quảng Ngãi.

Cá chết "trắng" sông Bàu Giang

Chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Võ Văn Nam, ngụ thị trấn La Hà, cho biết khoảng 15 giờ ngày 29/4, ông ra bờ sông Bàu Giang thả lưới thì thấy rất nhiều loại cá từ nhỏ đến lớn đều ngoi lên mặt nước một cách bất thường. Đến 17 giờ cùng ngày, cá bắt đầu chết, nổi lềnh bềnh trắng mặt sông, đoạn qua thị trấn La Hà. Khi thấy cá chết, nhiều người mang rổ, vợt lội xuống sông vớt cá về ăn hoặc bán. Có người chỉ trong 1 giờ đã vớt hơn 10kg cá, trong đó có nhiều con cá to khoảng 1kg.

Thông tin về vụ việc này, báo Thanh Niên cho biết, sáng 30.4, đoàn kiểm tra của UBND H.Tư Nghĩa do ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó chủ tịch UBND huyện dẫn đầu phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra để làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Bàu Giang.

Đoàn kiểm tra của UBND H.Tư Nghĩa kiểm tra nguồn xả thải của một số cơ sở chế biến nông sản nằm trên dọc sông Bàu Giang

Sau nhiều giờ đi dọc sông Bàu Giang, đoàn kiểm tra phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt không chỉ xảy ra ngay tại điểm cầu Bàu Giang mà còn ở nhiều địa điểm khác trên con sông này, với chiều dài khoảng 10 km. Tại các khu vực cá chết, đoàn kiểm tra lấy mẫu vật phẩm, mẫu nước để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, truy tìm nguyên nhân.

Ngành chức năng H.Tư Nghĩa lấy mẫu nước, mẫu cá chết để gửi xét nghiệm truy tìm nguyên nhân

Theo ông Huỳnh Ngọc Quận, kết quả xét nghiệm sẽ có trong khoảng 5 ngày nữa. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra nhận định nhiều khả năng cá chết là do nước thải từ các cơ sở chế biến nông sản nằm dọc theo sông Bàu Giang xả ra môi trường gây ô nhiễm trên sông.

Các cơ quan chức năng của huyện đang phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất của một số cơ sở chế biến nông sản nằm dọc theo sông Bàu Giang, kể cả các cơ sở chế biến khác xả thải ra kênh mương dẫn nước khác có đấu nối vào con sông.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lam-ro-nguyen-nhan-ca-chet-noi-trang-song-bau-giang-d73297.html