Làm rõ nguyên nhân khiến 3 người cùng xã tử vong vì bệnh 'lạ' ở Hà Tĩnh?

Cả 3 người cùng một xã đang khỏe mạnh, bất ngờ cả ba người cùng một triệu chứng suy yếu và tử vong sau đó. Hiện, ngành y tế Hà Tĩnh đang làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, ông Đặng Hồng Kiệm, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong bởi triệu chứng “lạ”. Đáng chú ý vào thời điểm ban đầu khi xuất hiện triệu chứng, tất cả đều nhầm tưởng bệnh nhân bị sốt virus.

Cụ thể, cách đây không lâu, bác sĩ Đặng Công D. (SN 1976), Trạm trưởng trạm Y tế xã Quang Lộc, huyện Can Lộc bị sốt nhẹ, người ớn lạnh. Cho rằng mình bị nhiễm cúm virus nên bác sĩ Duẩn vẫn đi làm bình thường.

Trạm y tế xã Quang Lộc, nơi bác sĩ Đặng Công D. giữ chức vụ Trưởng trạm.

Trạm y tế xã Quang Lộc, nơi bác sĩ Đặng Công D. giữ chức vụ Trưởng trạm.

Mặc dù các nhân viên đều thấy bác sĩ D. đến trạm làm việc nhưng có triệu chứng mệt mỏi. Người thân cho biết, khi làm việc trở về, bác sĩ có người em họ là y sĩ nên người đàn ông này nhờ truyền dịch rồi tự mình kê đơn các loại thuốc cảm để uống.

Đến sáng 6/5, bác sĩ D. có biểu hiện khi không làm chủ được tâm thần, vệ sinh vô thức nên người thân và các đồng nghiệp gọi xe cấp cứu đưa đến vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, đến giữa giờ chiều thì bác sĩ D. tử vong do suy đa tạng. Theo kết luận sơ bộ, nguyên nhân tử vong chủ yếu là do nhiễm trùng huyết, còn nguyên nhân khởi phát ban đầu thì chưa rõ vì bác sĩ D. không có bất kì một vết thương hở nào.

Cách thời điểm đó 2 tuần, cũng tại địa bàn xã Quang Lộc đã có 2 người đang khỏe mạnh khác cũng bất ngờ tử vong vì lý do tương tự bác sĩ D. là xảy ra nhiễm trùng huyết.

Đầu tiên là bà Nguyễn Thị X., ban đầu cũng có biểu hiện sốt, người ớn lạnh. Cả con trai và con dâu của bà X. đều làm nghề y và cho rằng mẹ bị nhiễm cúm virus nên điều trị theo phương pháp thông thường. Nhưng sau 5 ngày thì bà X. rối loạn hành vi, nói và đi vệ sinh không tự chủ.

Ngành chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Khi đưa đến bệnh viện thì bà X. đã nhiễm trùng huyết nặng, chuyển lên tuyến tỉnh rồi ra Hà Nội liên tục chạy thận để cứu nhưng không thành công. Bà X. sau đó cũng bị suy đa tạng rồi tử vong tại bệnh viện.

Còn một trường hợp khác đã mất cách đó 5 tháng là anh Đặng M., trú ở thôn Trà Dương, xã Quang Lộc. Gia đình anh M. cho biết, M. đang khỏe mạnh, lái xe tải đường dài từ Hải Phòng qua Lào. Lúc đầu cũng sốt, thấy tiêm, truyền có đỡ nên anh M. vẫn lái xe sang Lào 5 ngày. Khi M. trở về thấy tình hình bệnh nặng hơn, gia đình đưa ra Hà Nội chữa thì đã bị nhiễm trùng huyết, suy đa tạng rồi mất.

Trước những lo ngại của người dân về 3 bệnh nhân cùng xã tử vong do nhiễm trùng huyết trong thời gian gần nhau, đều nhầm tưởng là cúm virus, ngành Y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 9/5, đoàn công tác Trung tâm YTDP Hà Tĩnh đã đến nhà ông Nguyễn Đăng Ái ở thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có vợ là bà Nguyễn Thị X. tử vong trước đó. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu bọ trên thân thể các con vật nuôi của gia đình, phun dung dịch khử trùng…

Ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đang tiến hành thu thập các thông tin về bệnh án, các xét nghiệm của bệnh nhân. Các mẫu dịch tễ tại gia đình sẽ được gửi về bộ Y tế nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân. Do trong thời gian đang tìm nguyên nhân, rất mong người dân không quá hoang mang, lo lắng. Phía ngành Y tế sẽ sớm có báo cáo ban đầu đăng tải rộng rãi để người dân nắm bắt”.

Phúc Xuân - Thiện Quyền

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-nguyen-nhan-khien-3-nguoi-cung-xa-tu-vong-vi-benh-la-o-ha-tinh-a433336.html