Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong sau sinh

Ngày 4/12, Bệnh viện huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đang rà soát, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con sản phụ tại bệnh viện. Sản phụ tử vong là chị Nguyễn Thị Thêm, 24 tuổi, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế.

Theo người nhà sản phụ, vào ngày 30/11 gia đình đưa chị Thêm đến Bệnh viện huyện Phú Lộc để chờ sinh. Khi kiểm tra sức khỏe, bệnh viện cho biết chị Thêm bị huyết áp cao. Đến sáng 1 và 2/12, có dấu hiệu đau bụng nên người nhà xin chuyển chị lên Bệnh viện Trung ương Huế do lo chị bị cao huyết áp. Tuy nhiên, Bệnh viện huyện Phú Lộc không đồng ý.

Khoảng 4h sáng 3/12, gia đình tiếp tục gặp bác sĩ để xin chuyển viện cho chị Thêm nhưng bác sĩ nói không có trở ngại gì, sản phụ đã mở được tám phân. Đến khoảng 16h cũng ngày, chị Thêm chuyển dạ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, phải thở ô xy.

Đến khoảng 19h, chị Thêm sinh được một bé trai nhưng cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng. Trong khi các y bác sĩ tập trung cấp cứu, xử trí cho cháu bé thì chị Thêm bất ngờ bị băng huyết nặng.

Đến khoảng 21h40, hai mẹ con chị Thêm được bệnh viện huyện Phú Lộc chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng hơn một tiếng sau cả hai mẹ con chị đều đã tử vong.

Người nhà sản phụ Thêm cho rằng, trong thời gian thai sản sức khỏe của chị vẫn bình thường. Nếu như bệnh viện chuyển viện sớm thì đã không xảy ra sự việc. Hiện gia đình mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời công bằng.

Theo Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Lộc Nguyễn Đình Lập, đây là vụ việc đau lòng không ai mong muốn, hiện bệnh viện đang rà soát lại quy trình xử lý để làm rõ nguyên nhân sự việc. Bệnh viện cũng đã họp đánh giá và rút kinh nghiệm về vụ việc này. Trả lời câu hỏi tại sao không đồng ý chuyển viện cho sản phụ khi người nhà yêu cầu trước và trong khi quá trình chuyển dạ, ông Lập cho biết về vấn đề chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm rõ và sẽ có kết luận sau.

Chiều 4/12, Công an huyện Phú Lộc cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ việc.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/lam-ro-nguyen-nhan-me-con-san-phu-tu-vong-sau-sinh-tintuc424404