Làm rõ nhóm bốc đầu xe máy trên đèo Hải Vân

Cảnh sát đã làm rõ danh tính 2 thanh niên tham gia bốc đầu xe máy ở khúc cua đèo Hải Vân.

Tối 3/12, trao đổi với Zing.vn, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp thuộc Phòng CSGT Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã làm rõ danh tính 2 thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, nẹt pô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đèo Hải Vân.

Hai thanh niên là Phạm Thanh Phú (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Huy (17 tuổi, cùng trú phường quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hai thanh niên đua xe trên khúc cua đèo Hải Vân. Ảnh cắt từ clip.

Hai thanh niên đua xe trên khúc cua đèo Hải Vân. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 1/12, 2 thanh niên này cùng một số người khác điều khiển xe máy lên khúc cua trên đèo Hải Vân. Tại đây, nhóm thanh đã nẹt ga, bốc đầu và đua xe.

CSGT nhận định hành vi của 2 thanh niên gây nguy hiểm cho người đi đường nên đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ để xử lý.

Cảnh sát đang xác minh làm rõ những người liên quan khác.

Hàng chục thanh niên bốc đầu, đua xe trái phép trên đèo Hải Vân Khoảng 20 thanh niên phóng xe máy lạng lách, bốc đầu ở khúc cua nam đèo Hải Vân. Công an bước đầu làm rõ một số người đua xe trái phép.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lam-ro-nhom-boc-dau-xe-may-tren-deo-hai-van-post1020878.html